Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới, Trung ương đã ban hành nhiều quyết sách mang tính chiến lược, nổi bật là các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo nền tảng thể chế và động lực mới cho phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, Hà Nội đang quyết liệt triển khai Luật Thủ đô năm 2026, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính kiến tạo, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo dư địa mới cho tăng trưởng.
Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp cho thấy, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh song chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời; có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa được bố trí phù hợp.
Đồng Nai đang quyết tâm hướng tới những cột mốc mới trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Trong đó, mục tiêu của năm nay là tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên, thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, từ 526 xã, phường, thị trấn, thành phố Hà Nội còn 126 xã, phường. Tinh gọn bộ máy không chỉ để giảm đầu mối mà hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
Chiều 17/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, những chuyển biến tích cực về tổ chức bộ máy, phương thức quản trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số đã mở ra diện mạo mới cho nền hành chính hiện đại.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy phường Nhân Hòa (Bắc Ninh) hoạt động ổn định, kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng tốt.
Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, qua đó giúp cấp xã chủ động, nâng cao trách nhiệm khi giải quyết công việc, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hai cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Sau một năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, thực tiễn đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong tổ chức bộ máy và phương thức quản trị ở địa phương.
Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tô Châu (tỉnh An Giang) đang từng bước khẳng định sức bật mới, phát huy tinh thần chủ động, đổi mới trong quản lý, điều hành và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phát huy lợi thế kinh tế biển, đầu tư kết cấu hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng cao, không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn ở tinh thần trách nhiệm và khả năng phục vụ Nhân dân. Xác định rõ điều đó, xã Tân Quang đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa, gần dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền.
Tròn một năm kể từ ngày 1/7/2025 - thời điểm tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau cuộc hợp nhất lịch sử giữa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, bộ máy hành chính mới đã từng bước đi vào ổn định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định: Chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước.