Tỉnh táo, không a dua
Buổi sáng, trời tạnh ráo, bà Phấn xách làn đi chợ trung tâm của xã. Thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nhiều hàng quán đóng cửa, chỉ còn một số quầy lương thực, thực phẩm, hoa quả được phép bày bán.
Buổi sáng, trời tạnh ráo, bà Phấn xách làn đi chợ trung tâm của xã. Thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nhiều hàng quán đóng cửa, chỉ còn một số quầy lương thực, thực phẩm, hoa quả được phép bày bán.
Bà Phấn cảm ơn đứa cháu họ, rồi tha thẩn rẽ ra các quầy khác trong chợ định bụng tìm mua vài thứ đồ lặt vặt. Tới chỗ nào, bà cũng thấy mọi người kháo nhau rằng giữa thời điểm chống dịch thế này, hàng hóa khan hiếm, cho nên phải tích trữ càng nhiều càng tốt, kẻo không còn hàng để mua. Có những người gom vét từng chai nước mắm, dầu ăn, cân muối, túi đường, lọ nước rửa tay, bánh xà-phòng, hộp kem đánh răng, giấy vệ sinh. Các loại khoai, sắn, bí đỏ, bí đao xấu xí, vẹo vọ trước đây người mua “chê ỏng, chê eo”, nay đắt như tôm tươi. Đi vòng quanh khu chợ mà chẳng mua được thứ gì, bà Phấn buồn bã ra về.
Chưa ngồi ấm cái chõng tre ngoài hiên nhà, bà Phấn đã thấy cái Khâu phóng xe máy vào sân, chở theo lỉnh kỉnh đủ thứ. Đang ngồi uống trà, thủ thỉ trò chuyện, hai bác cháu bỗng nghe lãnh đạo xã thông báo trên loa truyền thanh xã về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người dân cách phòng, chống theo chỉ đạo của cấp trên và ngành y tế. Lãnh đạo xã cũng động viên người dân không nên lo lắng thái quá, nghe theo tin đồn mà vội vàng đổ xô ra chợ mua gom hàng hóa, tạo “cơn sốt” giả để một số cá nhân kinh doanh trục lợi. Theo thông tin chính thức, thành phố đã có phương án bổ sung hàng hóa thiết yếu là lương thực, thực phẩm, rau xanh, trái cây về các cửa hàng, chợ, siêu thị tập trung để phục vụ nhân dân. Nghe hết bản thông báo, bà Phấn cảm thấy nhẹ nhõm, yên lòng, còn cái Khâu thì nhăn nhó: “Cháu sai lầm quá, cứ thấy mọi người đổ xô đi mua là lao theo, chỉ sợ hết phần. Hóa ra, chính quyền đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống rồi bác nhỉ!”.
Trong bối cảnh dịch bệnh, mỗi người cần tỉnh táo, nêu cao ý thức ứng xử vì cộng đồng, không nên nghe theo các tin đồn, tìm cách tích trữ hàng hóa quá mức, vừa gây lãng phí, vừa làm rối loạn thị trường không đáng có, lại tạo điều kiện cho tư tưởng kiếm lợi bất chính.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44049002-tinh-tao-khong-a-dua.html








