Tỉnh Phú Thọ tăng cường quảng bá, thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc

PTĐT - Ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc quan trọng, cho quan hệ hai nước. 28 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc ...

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang làm việc với Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM)

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang làm việc với Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM)

PTĐT - Ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc quan trọng, cho quan hệ hai nước. 28 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Hiện nay, Việt Nam là đối tác trọng điểm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, là địa bàn đầu tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch ASEAN - Hàn Quốc. Trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, Việt Nam đang tăng cường quảng bá hình ảnh, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đón đầu xu hướng các nhà đầu tư chuyển hướng khỏi thị trường Trung Quốc. Với quan điểm đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, gặp gỡ với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tham dự sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tham dự sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020”

Tháng 6/2020, tỉnh tham dự sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Hà Nội, cùng trao đổi và tìm kiếm cơ hội đầu tư với hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc. Tháng 8/2020, tại Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (KOCHARM).Sáng ngày 24/11/2020, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc” trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Chính quyền tỉnh Phú Thọ luôn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp với phương châm “Thành công của các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng chính là sự thành công của tỉnh Phú Thọ. Chính quyền tỉnh sẵn sàng tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thành công trên địa bàn”.Trong những năm gần đây, tình hình hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp. Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng tăng về số lượng, vốn đầu tư và quy mô sản xuất. Tỉnh hiện có 179 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong đó 136 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, chiếm 76%. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất sợi, dệt may, linh kiện điện tử, thực phẩm... , đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn và nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan thực tế tại Công ty Hanyang Digitech Vina (Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ)

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan thực tế tại Công ty Hanyang Digitech Vina (Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ)

Tại tọa đàm, các đại biểu Hàn Quốc và đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Phú Thọ đã thảo luận nhiều nội dung liên quan nhằm tăng cường thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc, tập trung chủ yếu ở hai nội dung chính: Giới thiệu, quảng bá các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh; Đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc giải quyết các vấn đề hiện còn tồn tại, vướng mắc. Tỉnh Phú Thọ đặc biệt ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực chế biến bảo quản hàng nông sản, chế biến sản phẩm từ cây chè; tiếp tục nghiên cứu, tài trợ một số dự án trên địa bàn; giới thiệu các chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp học bổng, đặc biệt là chú trọng đến các chương trình đào tạo tiếng Hàn cho sinh viên và người lao động; trao đổi giao lưu văn hóa giữa các địa phương của Hàn Quốc với tỉnh Phú Thọ...Tỉnh Phú Thọ và Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ nghiên cứu xây dựng ”Korea Desk” (tạm dịch: Bàn Hàn Quốc – PV) như một kênh đối thoại trực tiếp và hiệu quả giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và chính quyền tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, tỉnh Phú Thọ tái cam kết luôn luôn lắng nghe và xử lý kịp thời những phản ánh và vướng mắc của doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.Tin tưởng rằng, với những kết quả khả quan của nhà đầu tư Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và kết quả làm việc sau buổi tọa đàm, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tới Phú Thọ, thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

Nguyễn An Trung

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202012/tinh-phu-tho-tang-cuong-quang-ba-thu-hut-doanh-nghiep-han-quoc-174534