Tính chuyên nghiệp của hoạt động báo chí ngày càng được nâng lên

Sáng 12-2, tại trụ sở Báo Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức giao ban báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí tham dự giao ban.

Theo đánh giá của các cơ quan quản lý, các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử Xuân Kỷ Hợi tập trung vào những chủ đề chính như: Mùa xuân, Đảng, Bác Hồ gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; thành tựu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2018; những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm qua; thời cơ, vận hội cùng niềm tin và khát vọng vươn lên của đất nước; không khí ra quân đầu năm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phong tục Tết gắn với bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, không khí đón Tết của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài; chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, đồng bào nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, tật nguyền; hoạt động vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ gìn an ninh trật tự của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, năm 2018, Việt Nam đạt được nhiều thành tích ấn tượng về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của binh chủng báo chí. Báo chí đã phát huy rất tốt vai trò trách nhiệm, tích cực bám sát các sự kiện của Đảng và đất nước triển khai công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí đã tuyên truyền toàn diện về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững... Hoạt động của báo chí Việt Nam ngày càng kỷ cương, chuyên nghiệp hơn; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, sinh động hơn. Ý thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo được nâng lên... Năm 2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng báo chí thực hiện tốt hơn chức năng phản biện, góp phần xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo sự đoàn kết, chung sức, chung lòng khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển đất nước; cổ vũ khích lệ toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Báo chí cần nâng cao ý thức chính trị "nhạy cảm" hơn trong việc phản ánh các sự kiện, vấn đề của xã hội, đất nước... Năm 2019, là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969-2019). Về sự kiện này, theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đây là chủ đề lớn, báo chí cần đặc biệt quan tâm khai thác, phản ánh nhằm góp phần đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, khơi dậy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đúng với đường lối của Đảng, Di chúc của Bác Hồ...

MINH NGỌC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tinh-chuyen-nghiep-cua-hoat-dong-bao-chi-ngay-cang-duoc-nang-len-566327