Tin vũ khí hôm nay 24.10: Loại tên lửa khiến Mỹ tự tin chống lại cơn bão UAV trên chiến trường
Tin vũ khí hôm nay: Loại tên lửa khiến Mỹ tự tin chống lại cơn bão UAV trên chiến trường; Nga bí mật dựng mạng lưới giám sát tại Bắc Cực; Ấn Độ 'mổ xẻ' tên lửa Trung Quốc để nâng cấp vũ khí nội địa.
Loại tên lửa khiến Mỹ tự tin chống lại cơn bão UAV trên chiến trường
Tập đoàn AeroVironment hôm 22.10 thông báo lục quân Mỹ đã chọn Freedom Eagle FE-1 làm tên lửa đánh chặn máy bay không người lái thế hệ mới với hợp đồng trị giá 95,9 triệu USD. Mục tiêu là trang bị cho lực lượng mặt đất một loại tên lửa rẻ, sản xuất nhanh, đủ sức đối phó các drone nhóm 2 và 3 (loại cỡ trung và lớn, có thể mang vũ khí hoặc trinh sát).

Tên lửa FE-1 được mô tả là giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu suất cao để đối phó với máy bay không người lái - Ảnh: BlueHalo
FE-1 được mô tả là giải pháp chi phí thấp, hiệu suất cao, có thể bắn hạ UAV, thậm chí cả máy bay cánh cố định hoặc trực thăng tốc độ chậm trong điều kiện nhất định. Tên lửa dùng động cơ nhiên liệu rắn hai giai đoạn, giúp tăng tốc nhanh và đánh chặn chính xác trong thời gian ngắn. Các thử nghiệm trước đó đã chứng minh độ tin cậy về động lực và đầu đạn, giảm rủi ro kỹ thuật trước khi biên chế.
Với giá mục tiêu dưới 200.000 USD mỗi quả, FE-1 cho phép Mỹ tiêu diệt số lượng lớn drone mà không làm cạn kiệt kho vũ khí phòng không đắt tiền như tên lửa phòng không tầm ngắn (SHORAD) hay tên lửa đất đối không (SAM). Thiết kế mô-đun và phần mềm mở giúp tên lửa dễ tích hợp vào hệ thống radar cảnh giới Sentinel, mạng chỉ huy điều khiển FAAD C2, cũng như các bệ phóng mặt đất sẵn có.
AeroVironment cho biết quy trình sản xuất sẽ được đẩy nhanh, rút ngắn thời gian thử nghiệm và bàn giao lô đầu tiên. FE-1 sẽ trở thành một lớp trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng, phối hợp giữa radar, cảm biến tần số vô tuyến (RF) và biện pháp phi động năng như gây nhiễu điện tử (EW).
Quyết định này phản ánh kinh nghiệm từ chiến sự Ukraine và Trung Đông, nơi các đòn tấn công bằng drone giá rẻ đã làm quá tải hệ thống phòng không truyền thống. Bằng việc triển khai FE-1, Mỹ kỳ vọng tái lập cán cân chi phí - hiệu quả trong chiến tranh chống UAV, đồng thời mở đường cho xuất khẩu sang các nước NATO và đồng minh.
Nga bí mật dựng mạng lưới giám sát tại Bắc Cực
Washington Post hôm 23.10 tiết lộ Nga đã âm thầm xây dựng mạng lưới giám sát dưới biển Bắc Cực mang tên Harmony nhằm bảo vệ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) của Hạm đội phương Bắc. Đáng chú ý, phần lớn thiết bị trong hệ thống này gồm sonar (thiết bị định vị bằng âm thanh), cáp quang và anten ngầm - được mua từ Mỹ và châu Âu thông qua các bên thứ ba.

Tàu ngầm lớp Borei của Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo báo cáo của Washington Post, công ty Mostrello Commercial Ltd., đăng ký tại Cộng hòa Cyprus nhưng được cho là Nga điều hành, đã nhập khẩu sonar khảo sát đáy biển của các hãng Mỹ như EdgeTech và R2Sonic.
Các thiết bị này giúp Nga bố trí chính xác mạng cảm biến cố định trên đáy biển, tạo thành vành đai “cảnh báo sớm” bao quanh vùng xuất phát của tàu ngầm hạt nhân từ căn cứ Gadzhiyevo đến quần đảo Franz Josef Land. Mạng Harmony sử dụng các mảng cảm biến âm thanh thụ động đặt dọc sườn núi ngầm để phát hiện tàu ngầm NATO di chuyển gần khu vực tuần tra của Nga.
Dữ liệu từ cảm biến được truyền qua cáp quang ngầm về bờ, kết hợp với hệ thống giám sát hàng hải nhằm phát hiện và theo dõi mọi vật thể dưới nước. Nga còn dùng tàu ngầm không người có thể lặn sâu 3.000 mét để lắp đặt, bảo trì cảm biến tại những nơi con người không tiếp cận được do băng dày hoặc địa hình hiểm trở.
Mạng Harmony giúp Nga tăng khả năng bảo vệ lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược trên biển, đồng thời thách thức ưu thế giám sát ngầm của Mỹ và NATO tại Bắc Cực. Đối với phương Tây, hệ thống này là lời cảnh báo về lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng, buộc các nước phải siết chặt quy định và phát triển năng lực “chiến tranh đáy biển” mới.
Ấn Độ “mổ xẻ” tên lửa Trung Quốc để nâng cấp vũ khí nội địa
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang tiến hành phân tích tên lửa không đối không PL-15E của Trung Quốc, được thu hồi gần như nguyên vẹn sau khi một chiến đấu cơ Pakistan phóng trong cuộc đụng độ hồi tháng 5 nhưng không phát nổ.

Tên lửa Trung Quốc rơi tại Ấn Độ hồi tháng 5 - Ảnh: Indian Channel News 9
Sự việc xảy ra gần khu vực Hoshiarpur, khi quả đạn không tự hủy theo cơ chế an toàn mà rơi xuống đất trong tình trạng còn nguyên cấu trúc. Nhờ vậy, các kỹ sư Ấn Độ có được một cơ hội hiếm có để “mổ xẻ” trực tiếp công nghệ Trung Quốc và nghiên cứu cách áp dụng vào chương trình tên lửa nội địa Astra Mark-2.
PL-15E là tên lửa không đối không tầm xa chủ lực của Trung Quốc, nổi bật với hai công nghệ then chốt: radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), giúp dẫn đường chính xác trong môi trường nhiễu mạnh, và động cơ nhiên liệu rắn hai giai đoạn (dual-pulse) - cho phép kích hoạt lần hai để tăng tốc ở giai đoạn cuối, duy trì năng lượng khi tiếp cận mục tiêu.
Theo các nguồn mở, phiên bản xuất khẩu PL-15E có tầm bắn khoảng 145km và tốc độ vượt Mach 5 (hơn 6.000km/h), trong khi bản nội địa của Trung Quốc có thể đạt tầm xa hơn. Việc quả đạn rơi không hư hại giúp DRDO tiếp cận trực tiếp cấu trúc đầu dò, hệ thống quản lý năng lượng và giải pháp chống nhiễu điện tử - những yếu tố đặc biệt quý giá cho nghiên cứu kỹ thuật.
Từ kết quả này, Astra Mark-2, phiên bản nâng cấp từ Astra Mk-1 - đang được hướng tới trang bị động cơ dual-pulse, đầu dò radar AESA nhỏ gọn hơn, cùng khả năng mở rộng “vùng không thể thoát” (no-escape zone) lên tới 200km trong điều kiện tối ưu.
Cuộc đối đầu tháng 5 cũng trở thành bài học thực tế cho Không quân Ấn Độ (IAF) trong chiến thuật tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR - Beyond Visual Range). IAF hiện đẩy mạnh chiến lược tấn công tầm xa, phối hợp với máy bay cảnh báo sớm (AEW&C) để tác chiến ngoài vùng kiểm soát hỏa lực của đối phương, đồng thời tăng dự trữ tên lửa Meteor cho tiêm kích Rafale của nước này nhằm đảm bảo năng lực chiến đấu trong khi Astra Mark-2 hoàn thiện.














