Tin tức giáo dục 24h: Nữ sinh 'kêu cứu' vì chưa thể nhập học

Nữ sinh 'kêu cứu': Đủ điểm nhưng 40 ngày chưa được nhập học Đại học Y khoa Vinh; Tiền đổi mới sách giáo khoa chỉ bằng 600m đường cao tốc Bắc Nam; Học sinh lớp 10 bị đuối nước khi đi bắt dế... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tổng số tiền đổi mới sách giáo khoa chỉ bằng 600m đường cao tốc Bắc Nam

Thuyết trình trong buổi tọa đàm do Câu lạc bộ Café Số tổ chức, GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới nhấn mạnh: “Có phải 80 triệu USD chui vào túi mấy ông làm chương trình đâu?; Tổng số tiền cho chương trình đổi mới sách giáo khoa (SGK) tính ra là 144 tỉ đồng, chỉ bằng 180m đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa và 600m đường cao tốc Bắc Nam mà thôi…". Xem chi tiết tại đây.

Trường tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Thiếu phòng học vẫn đưa học thêm vào thời khóa biểu chính khóa

Trong khi vẫn đang thiếu phòng học phải sắp xếp lịch học luân phiên, trường Tiểu học Chu Văn An vẫn xếp môn Tiếng Anh Bình Minh xen giữa các môn học trong thời khóa biểu chính khóa.

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Thêu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, Tiếng Anh Bình Minh là môn học tự chọn, hoàn toàn không bắt buộc cha mẹ học sinh.

Qua thực tiễn năm học trước cho thấy, mô hình này áp dụng có kết quả, năm nay nhà trường tạm đưa vào để giúp các em học sinh lớp 1 trải nghiệm. Xem chi tiết tại đây.

Nữ sinh “kêu cứu”: Đủ điểm nhưng 40 ngày chưa được nhập học Đại học Y khoa Vinh

Trong tâm thư gửi tới Báo Lao Động, em Nguyễn Thị Nga trình bày, tại kì thi THPT năm 2018, em đạt số điểm là 20,95 điểm (Toán: 6,2; Hóa: 7,25; Sinh: 6,75, điểm ưu tiên KV1: 0,75).

Công văn hướng dẫn của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT.

Sau khi có kết quả thi, Nga bất ngờ vì danh sách trúng tuyển vào ngành Y Khoa, Trường Đại học Y Khoa Vinh không hề có tên em dù ngành này chỉ lấy 20,75 điểm.

Đến ngày 16.9, qua nhiều lần công văn qua lại giữa các bên, Nga vẫn chưa có thông báo nhập học. Xem chi tiết tại đây.

Nữ sinh khoe sắc, tranh tài tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018

Ngày 15.9, tại Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2018. 50 nữ sinh đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã trải qua các vòng thi sôi nổi để giành vé vào vòng bán kết.

Cuộc thi diễn ra từ nay đến trung tuần tháng 12, dành cho nữ sinh Việt Nam, tuổi từ 18-24, đang học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

Học sinh lớp 10 bị đuối nước khi đi bắt dế

Trong lúc đi bắt dế cùng nhóm bạn không may sảy chân rơi xuống sông, em Trần Văn T (học sinh lớp 10 trường THPT Hương Khê) bị đuối nước thương tâm.

Theo lời kể của nhóm bạn, vào sáng nay, em Trần Văn T đi bắt dế với một số người bạn ở khu vực bờ Sông Tiêm thuộc địa phận thôn Phú Giang, xã Phú Gia (Hương Khê) thì không may sảy chân rơi xuống sông. Nhóm bạn hô hoán người ứng cứu do trong nhóm bạn không ai biết bơi. Xem chi tiết tại đây.

Tú Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-nu-sinh-keu-cuu-vi-chua-the-nhap-hoc-631186.ldo