Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền PV Gas dự kiến chi cho đợt cổ tức này gần 6.032,4 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 20/11/2026.
Theo báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh quý II, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận 8.631 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng, xóa sạch khoản lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.
Nike sẽ rời S&P 100 vào ngày 21/9, chấm dứt gần 18 năm góp mặt trong nhóm 100 doanh nghiệp lớn nhất Mỹ. Hãng đồ thể thao từng đạt vốn hóa 264 tỷ USD nay chỉ còn khoảng 57 tỷ USD.
Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 400 tỷ đồng sau 3 phiên bán liên tiếp, trong khi VN-Index có lúc tăng hơn 7 điểm nhưng cuối phiên chỉ nhích 2 điểm. Dòng tiền ngoại trở lại, song thị trường vẫn chưa tìm được lực đẩy để vượt vùng 1.850 điểm.
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã huy động gần 349.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu. Trong tháng 8, nhóm bất động sản có mức lãi suất phát hành cao nhất lên tới 13%/năm, cao hơn đáng kể so với chứng khoán và ngân hàng.
VN-Index hồi phục trong phiên chiều 10/9 và kết phiên trong sắc xanh, trong khi thanh khoản chưa thực sự nổi bật. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Chứng khoán hôm nay 10/9/2026 ghi nhận lực cầu tập trung tại một số các mã cổ phiếu lớn ngành bất động sản, công nghệ, ngân hàng, giúp hỗ trợ đà tăng điểm cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch.
Chốt phiên giao dịch 10/9, VN-Index tăng 2,11 điểm (+0,12%) lên 1.829,23 điểm, trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh. FPT, VHM cùng một số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng giá đã hỗ trợ chỉ số, trong khi áp lực bán tại nhóm năng lượng và một số mã vốn hóa lớn kìm hãm đà tăng.
Created Future, cổ đông lớn cho biết đã mua 2 triệu cổ phiếu DGW theo phương thức khớp lệnh từ ngày 13/8-8/9/2026.
Thị trường đang trong giai đoạn ổn định mặt bằng mới trên nền thanh khoản rất thấp. Cả mua lẫn bán đều không tìm thấy động lực giao dịch. Diễn biến này tuy chán nản nhưng cũng không tệ.
Thép Nam Kim quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khoa giữ chức Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp.
VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên 10/9 nhờ VHM, FPT và một số cổ phiếu lớn, nhưng thanh khoản thấp, độ rộng nghiêng về bên bán cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
Trong phiên giao dịch ngày 10/9, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đà tăng nhẹ của VN-Index nhờ sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu phần mềm và bán lẻ. Thanh khoản toàn thị trường giảm, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 401 tỷ đồng.
Cổ phiếu FPT tăng 2,9% trong phiên 10/9, qua đó tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng và trở thành một trong những động lực đáng kể giúp chỉ số VN-Index giữ được sắc xanh.
Giữa lúc thanh khoản HoSE tiếp tục suy yếu, DGW bất ngờ tăng kịch trần với hơn 5 triệu cổ phiếu sang tay, gấp hơn 5 lần phiên trước, đồng thời được khối ngoại mua ròng gần 85 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo sửa quy định về thị trường chứng khoán phái sinh, trong đó đề xuất bổ sung hợp đồng quyền chọn mua và quyền chọn bán dựa trên chỉ số chứng khoán, cùng cơ chế ký quỹ, thanh toán và bù trừ cho sản phẩm mới.
Chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/9. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề khi giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng do xung đột leo thang tại Trung Đông, làm thổi bùng rủi ro lạm phát và dấy lên lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán phiên 10/9 diễn biến phân hóa, VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, VHM, STB, SSB, và điểm sáng là DGW của Digiworld.
Hai tuần trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Tính từ đầu năm đến nay, vốn ngoại đã rút ròng khoảng 93.600 tỷ đồng.
CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 giảm 19,24% sau soát xét, xuống còn hơn 509 triệu đồng. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận bán niên của doanh nghiệp đã giảm tới 96,2% so với cùng kỳ, trong khi cổ phiếu SSC thấp hơn khoảng 37% so với đỉnh 52 tuần.
Thêm một phiên nữa VN-Index quay đầu phục hồi thành công sau khi kiểm định mốc 1820 điểm. Thanh khoản rất thấp hôm nay xác nhận áp lực bán suy yếu rõ rệt, trong khi khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh.
VN-Index tăng 2,11 điểm lên 1.829,23 điểm khi dòng tiền tập trung ở công nghệ, bất động sản, trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm.
Viettel Global sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 33% cùng dự kiến chi hơn 10.044 tỷ đồng, trong đó Viettel nhận về hơn 9.944 tỷ đồng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 91.236 tỷ đồng dự kiến đáo hạn trong 4 tháng cuối năm, trong khi mua lại trước hạn tháng 8 giảm 60%.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp với tổng số tiền 420 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng.
Giá dầu Brent vẫn vững vàng trên mốc 100 USD/thùng trong chiều 10/9, khi giới giao dịch lo ngại tình hình xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đứt gãy nguồn cung.
Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng, trong đó Robusta có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp khi tồn kho được chứng nhận trên sàn ở mức thấp, hỗ trợ tâm lý thị trường.
Honda Việt Nam ghi nhận doanh số xe máy tăng 7,8% trong tháng 8/2026 với 166.721 xe bán ra, trong khi mảng ô tô chỉ đạt 1.001 xe, giảm tới 56% so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ 15h chiều nay 10/9: Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, E5 RON92 tăng 1.259 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít.
Kem Tràng Tiền tồn tại từ nhiều thập kỷ, rất quen thuộc với người Hà Nội, hiện ai là ông chủ của thương hiệu này?
Với 13,88 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, vượt mục tiêu đề ra là 11 triệu tài khoản vào năm 2030, định hướng phát triển thị trường trong giai đoạn tới cũng chuyển dần sang việc mở rộng và nâng chất lượng nhà đầu tư.
Nguyên nhân khiến cổ phiếu LDG tiếp tục nằm trong diện cảnh báo là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 âm 1.340,13 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt loạt doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp xây dựng, bất động sản bị phạt do chậm hoặc không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu. Đáng chú ý, có doanh nghiệp còn bị xử phạt vì công bố sai lệch số liệu lợi nhuận.
Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam vừa có văn bản giải trình về sự chênh lệch số liệu tài chính sau kiểm toán. Lợi nhuận bán niên 2026 của doanh nghiệp tiếp tục sụt giảm so với báo cáo tự lập do phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Sau khi báo cáo tài chính bán niên 2026 được soát xét, khoản lỗ của LDG tăng thêm hơn 46 tỷ đồng so với số liệu doanh nghiệp tự lập. Tính đến cuối tháng 6, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp đã âm hơn 1.340 tỷ đồng, khiến cổ phiếu LDG tiếp tục duy trì diện cảnh báo.
Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 72,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 25/09.
CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để chốt phương án đổi tên, thay mới toàn bộ Hội đồng quản trị và phát hành cổ phiếu huy động hàng ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn này được lên kế hoạch rót vào dự án nhà máy nhiên liệu sinh học quy mô lớn tại Cần Thơ.
Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 33%. Hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến được giải ngân trong tháng 10 tới đây, đi cùng với bức tranh tài chính bán niên 2026 đầy tích cực.
Kết thúc phiên sáng 10/9, VN-Index dừng tại 1.826,31 điểm, giảm 0,81 điểm, tương ứng 0,04%. HNX-Index giảm 1,84 điểm, tương đương 0,66%, xuống 277,64 điểm; UPCoM-Index cũng giảm 0,34 điểm, tương ứng 0,27%, còn 127,01 điểm.
Dự kiến cổ đông của ACG được thanh toán vào ngày 30/9.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 92,5 triệu đồng do không công bố một số thông tin phải công bố và công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến các lô trái phiếu doanh nghiệp.
FPT dự kiến phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1 vào ngày 22/9 tới. Với 8,39% vốn đang nắm giữ, gia đình ông Trương Gia Bình sẽ được phân bổ thêm khoảng 14,25 triệu cổ phiếu FPT.
Thanh khoản thị trường sáng nay tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng, hai sàn chỉ khớp thành công 5.090 tỷ đồng. Dù sắc đỏ tràn ngập nhưng biên độ giảm giá rất nhẹ giúp mức thanh khoản cực thấp này thể hiện áp lực bán đang dần cạn kiệt.
Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu, trong khi vẫn còn lỗ lũy kế 2.022 tỷ đồng và nợ lớn.