Tin mới nhất bóng đá tối 15/3: Inter Milan trả Lukaku về cho Chelsea

Lãnh đạo Inter Milan xác nhận sẽ không mua đứt Romelu Lukaku và trả tiền đạo người Bỉ về cho Chelsea vào cuối mùa giải.

Inter Milan trả Lukaku về cho Chelsea

Giám đốc điều hành của Inter Milan, Giuseppe Marotta xác nhận sẽ không mua đứt Romelu Lukaku và trả tiền đạo người Bỉ về cho Chelsea vào cuối mùa giải.

Marotta nói với Sky Italia: “Khoản cho mượn chỉ kéo dài 1 mùa giải nên vào ngày 30/6, bất kể cậu ấy có chơi tốt như thế nào, cậu ấy sẽ trở lại Chelsea. Đây là một mùa giải chưa từng có. Tất nhiên, tôi đang đề cập đến World Cup. Những vấn đề mà chúng tôi gặp phải cũng đã xảy ra với các câu lạc bộ khác và các cầu thủ đã chơi tại World Cup”.

Inter Milan sẽ không mua đứt Lukaku

HLV Ancelotti tiết lộ chiến thuật Real Madrid tiễn Liverpool

HLV Carlo Ancelotti khẳng định rằng Real Madrid sẽ chơi “tấn công nhiều hơn phòng thủ” trước Liverpool tại Bernabeu đêm nay bất chấp đang có lợi thế dẫn 5-2 trước khi bước vào trận lượt về. HLV Ancelotti nói: “Ở khía cạnh tâm lý, trận đấu phức tạp hơn đối với chúng tôi so với Liverpool.

Liverpool đến đây để cống hiến hết mình và cố gắng hết sức ngay từ phút đầu tiên, bất kể điều gì xảy ra. Chúng tôi đã thấy điều đó từ trận lượt đi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể ngay từ đầu, nhưng chúng tôi có nhiều vấn đề hơn đối thủ. Thông điệp khá đơn giản: đừng chủ quan và chơi theo cách tốt nhất có thể”.

Sergio Ramos được PSG tưởng thưởng

Theo tờ Sport, PSG đang cân nhắc việc tái ký với Sergio Ramos trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của trung vệ người Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào mùa hè này. Màn trình diễn của Ramos mùa này rõ ràng là đủ để PSG nghĩ đến việc đưa ra một lời đề nghị mới, điều mà cầu thủ 36 tuổi sẵn sàng chấp nhận.

Mount và Chelsea đi vào bế tắc

Theo The Telegraph, Mason Mount và Chelsea không thể tìm ra tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, không có bất đồng giữa tuyển thủ Anh và “The Blues”. Nhưng Chelsea có nguy cơ mất trắng cầu thủ mà họ tự tay đào tạo vào năm 2024 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Liverpool, MU và Man City đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Mount.

Arsenal chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè

Giám đốc thể thao của Arsenal, Edu đã thông báo rằng “Pháo thủ” đã sẵn sàng cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn. Edu và các cộng sự đang làm việc ở hậu trường để chuẩn bị tốt khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Arsenal hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh và đang đứng trước cơ hội đăng quang lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ.

Tỷ phú Qatar và Sir Jim Ratcliffe tới Manchester tuần này, đẩy nhanh vụ mua MU

Theo báo chí Anh, 2 nhà đầu tư muốn mua lại MU đã nhận được lời đề nghị của nhà Galzers về việc sẽ tham quan sân Old Trafford trong tuần này. Sau chuyến thăm, các bên sẽ ngồi lại với nhau để có bước đàm phán tiếp theo.

Dự kiến, tỷ phú Qatar Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani sẽ tới Old Trafford vào ngày thứ Năm (16/3), trong khi Sir Jim Ratcliffe sẽ có mặt tại đây vào ngày thứ Bảy (18/3). Mỗi nhà đầu tư sẽ có một buổi gặp gỡ riêng với gia đình Glazers để đẩy nhanh quá trình đàm phán mua lại "Quỷ đỏ". Theo tờ The Sun, Sheikh Jassim và Sir Jim đều không muốn chi hơn 4,5 tỷ bảng để mua lại MU, trong khi nhà Glazers định giá CLB thành phố Manchester 6 tỷ bảng.

Morocco muốn thay thế Ukraine đua đăng cai World Cup 2030

Quốc vương Morocco Mohammed VI tuyên bố quốc gia này sẽ thay thế Ukraine cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cạnh tranh giành quyền tổ chức World Cup 2030. Quốc vương Mohammed VI khẳng định đây là lần đầu tiên các quốc gia châu Phi và châu Âu hợp tác với nhau trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ban đầu, Ukraine tham gia phối hợp với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ứng cử đăng cai tổ chức sự kiện bóng đá toàn cầu năm 2030. Tuy nhiên, theo tờ The Athletic, vụ bắt giữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine Andriy Pavelko vì tội tham nhũng cùng với yêu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng trước các trận đấu vòng bảng đã cản bước Ukraine trở thành ứng cử viên.

Thái Lan có thể từ chối tham dự giải vô địch các quốc gia Trung Á 2023

Thông tin từ ASEAN Football cho hay, Thái Lan vừa nhận được lời mời từ Hiệp hội bóng đá Trung Á (CAFA). Theo đó, CAFA muốn đội đương kim vô địch AFF Cup trở thành một phần của giải vô địch Hiệp hội bóng đá Trung Á (CAFA Championship) 2023. Tuy nhiên phía liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đang cân nhắc từ chối lời mời từ CAFA vì lý do tài chính. Kinh phí tham dự CAFA Championship 2023 tương đối cao trong khi FAT đang trong quá trình cắt giảm chi tiêu.

Giải vô địch Hiệp hội bóng đá Trung Á 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. 2023 mới là lần đầu tiên CAFA Championship được tổ chức dành cho các đội tuyển nam, tại Uzbekistan.

Lộ diện ứng cử viên mới thay Conte tại Tottenham

Mặc dù Tottenham đang dần đi vào quỹ đạo nhưng ban lãnh đạo đội bóng thành London vẫn chuẩn bị cho phương án chia tay HLV Antonio Conte. Theo Daily Mail, Pochettino đang là ứng viên số 1 nhưng chủ tịch Daniel Levy lại thích HLV Luis Enrique. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng đang rảnh rỗi sau khi chia tay ĐTQG xứ “bò tót”.

Tottenham có thể đưa Luis Enrique lên thay Conte

Gerrard – Lampard tranh ghế nóng tại U21 Anh

Theo báo chí Anh, 3 người đồng đội cũ tại ĐT Anh là Steven Gerrard, Frank Lampard và Scott Parker đều đang muốn làm HLV ĐT U21 Anh. HLV hiện tại là Lee Carsley nhiều khả năng sẽ rời cương vị sau khi kết thúc giải U21 EURO diễn ra vào mùa hè này.

Sao trẻ Liverpool hôn mê ngay trên sân

Ben Doak, tài năng trẻ 17 tuổi của Liverpool vừa dính chấn thương nặng ở vùng đầu sau pha va chạm với 1 cầu thủ U21 Sporting Lisbon tại giải UEFA Youth League. Cầu thủ này hôn mê ngay trên sân và được chuyển khẩn cấp tới bệnh viện gần đó. Rất may, mọi chuyện đã tạm thời ổn với Ben Doak nhưng Liverpool đã bị loại sau khi thua 0-1.

Pique lên tiếng bảo vệ Barcelona

Barcelona đang bị nghi ngờ có hành động hối lộ trọng tài La Liga trong nhiều năm. Tuy nhiên, cựu trung vệ của Barcelona, Pique vừa lên tiếng phản đối vấn đề này. “Tôi không nghĩ là Barcelona lại mua trọng tài. Điều đó là không thể. Tôi sẵn sàng đặt tay mình lên lửa (lời thề độc) để đảm bảo chuyện đó”.

HLV Luis Enrique đi… đua xe đạp

Trong thời gian chưa có công việc huấn luyện mới, cựu HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Luis Enrique quyết định trở thành… cua rơ đua xe đạp chuyên nghiệp. Ông thầy người Tây Ban Nha sẽ tham dự giải đua xe đạp leo núi tại Cape Epic từ ngày 19 đến ngày 26/3 tới đây.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-15-3-lo-dien-ung-cu-vien-moi-thay-conte-tai-tottenham-c28a49859.html