Sau khi nhận ma túy từ khu vực Khe Sanh, Trần Thị Vang thuê taxi vận chuyển vào Huế giao cho Nguyễn Đức Thụy. Khi bị phát hiện, cả hai phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.
Nguyễn Đức Thụy nói dối em gái về việc mua phụ tùng ô tô để nhờ chuyển tiền mua ma túy.
Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Đức Thụy và Trần Thị Vang bị Toà án nhân dân TP Huế tuyên phạt hơn 35 năm tù giam.
Ngày 8/9, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Vang (SN 1994, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
HNN.VN - Ngày 8/9, Toà án nhân dân TP. Huế tuyên phạt Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP. Huế) 17 năm 6 tháng tù và Trần Thị Vang (SN 1994, trú Quảng Trị) 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Từ mối quan hệ với các đối tượng nghiện ma túy tại Lào, Nguyễn Đức Thụy tìm nguồn hàng, móc nối với Trần Thị Vang để mua bán ma túy.