Từ 'hợp nhất' đến 'tích hợp' - để văn hóa trở thành mạch nguồn của phát triển: Một chương trình, một đích đến: Con người

Việc Quốc hội hợp nhất bốn chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là một thao tác sắp xếp nguồn lực. Nhìn ở chiều sâu, Nghị quyết số 46/2026/QH16 mở ra cơ hội tổ chức lại tư duy phát triển: văn hóa, giáo dục, sức khỏe, sinh kế và môi trường sống gặp nhau ở một chủ thể, một không gian và một đích đến - con người có cuộc sống ngày càng đầy đủ, lành mạnh, có bản sắc và hạnh phúc.

Hà Nội triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030: Tích hợp chương trình, nâng cao hiệu quả thực hiện

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24-8-2026 phê chuẩn chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, Hà Nội cũng đang xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo hướng tích hợp, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 4-9-2026

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp đưa việc học tập và thực hành theo Bác vào cuộc sống; Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Để văn hóa trở thành chuỗi giá trị của du lịch; Hà Nội triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030: Tích hợp chương trình, nâng cao hiệu quả thực hiện; Dự án khu nhà ở Thuần Nghệ dang dở đến bao giờ?... là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 4-9-2026.