Quỹ đạo cho tăng trưởng 2 con số

Ngày 2-9-1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc ta. 81 năm sau, ý nghĩa của độc lập không chỉ ở chủ quyền, mà còn ở khả năng lựa chọn con đường phát triển và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Từ đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế quy mô trên 500 tỷ USD, hội nhập sâu rộng toàn cầu. Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030 thể hiện khát vọng rút ngắn khoảng cách phát triển, làm nền tảng để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mở 'luồng xanh tăng trưởng' cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.