Chiều 4/9, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền thuốc và dịch vụ vận chuyển khi đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường khoảng 16km.
Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đang rà soát, xử lý các xe cấp cứu độc lập bên ngoài nhưng tự ý gắn logo, còi hú của bệnh viện để chấn chỉnh việc chèn ép giá dịch vụ với người nhà các bệnh nhân.
Liên quan vụ gia đình phải trả 9,5 triệu đồng thuê xe đưa bệnh nhân về nhà với quãng đường 16km, Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã vào cuộc làm rõ hoạt động của các xe cứu thương bên ngoài bệnh viện.
Sau phản ánh gia đình chi hơn 9 triệu đồng đưa người bệnh nặng về nhà trên quãng đường 16km, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu siết quản lý hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh.
Vụ 1 gia đình ở Thanh Hóa phản ánh phải chi hơn 9 triệu đồng để đưa bệnh nhân về nhà với quãng đường khoảng 16 km đang được cơ quan chức năng xác minh. Từ vụ việc này, người nhà cần lưu ý gì khi thuê xe cấp cứu bên ngoài?
Thanh Hóa chấn chỉnh, cấm cán bộ y tế móc nối, trục lợi từ dịch vụ vận chuyển và chăm sóc người bệnh trái quy định.
Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý nhân viên,người hành nghề, không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch của bệnh nhân để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc y tế nhằm mục đích vụ lợi
Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu siết quản lý xe cứu thương, ngăn chặn lợi dụng vị trí công tác để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển để trục lợi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết gia đình tự thuê xe cứu thương dịch vụ bên ngoài để đưa người bệnh về nhà.
Ngày 1/9, Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 8647/SYT-NVYT về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh.
Một gia đình ở Thanh Hóa bức xúc vì nhân viên xe cấp cứu thu tới 9,5 triệu đồng trên chuyến xe đưa bệnh nhân nặng về nhà trong khi quãng đường chỉ có 16km.
Ngày 2/9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc vận chuyển người bệnh nặng từ bệnh viện về nhà sau phản ánh của báo chí, trong đó có Báo Bảo vệ pháp luật.
Sau khi gia đình phản ánh chi phí xe cấp cứu và thuốc vận mạch cao, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh, xử lý nếu có sai phạm.
Chiều 2/9, theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, lãnh đạo Cục đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc vận chuyển người bệnh nặng từ bệnh viện về nhà.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh phản ánh liên quan đến dịch vụ vận chuyển bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định dịch vụ vận chuyển do gia đình tự thuê, không thuộc bệnh viện.
Những ngày qua, thông tin phản ánh của người dân về việc sử dụng thuốc vận mạch, chi phí thuốc và vận chuyển bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội.
Sau khi xin đưa người thân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, gia đình ông Huỳnh Tú Khanh, ở tổ dân phố Thành Nam, phường Sầm Sơn phản ánh đã được tư vấn sử dụng thuốc vận mạch với chi phí 600.000 đồng/chai. Tuy nhiên, sau đó gia đình tự mua các loại thuốc được cho là tương tự với giá thấp hơn.