Từ khi giành độc lập, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng theo tinh thần Bác Hồ từng căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Sau hơn 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi hạnh phúc của người dân ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng để nhìn nhận chất lượng phát triển, câu hỏi đặt ra không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng bao nhiêu, mà thành quả tăng trưởng đã được chuyển hóa như thế nào thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.