Phường Lĩnh Nam: Niêm yết sớm, rõ ràng để người dân tiếp cận phương án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Ngay từ 8 giờ ngày 7-9, nhiều người dân phường Lĩnh Nam đã đến trụ sở UBND phường tìm hiểu các phương án liên quan đến địa bàn trong hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Những bản đồ, tài liệu được niêm yết công khai giúp người dân bước đầu hình dung hướng tuyến, phạm vi nghiên cứu và những nội dung có thể tác động đến cuộc sống của mình.

Không gian phát triển ven sông Hồng: Giá trị mới không chỉ từ đất

Việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với phạm vi nghiên cứu khoảng 11.418ha đang mở ra một không gian phát triển đặc biệt giữa lòng Hà Nội, giúp thay đổi giá trị đất đai dọc hai bờ sông. Tuy nhiên, giá trị mới không đơn thuần đến từ việc có thêm đất xây dựng, mà phải được tạo nên bởi hạ tầng, cảnh quan, khả năng kết nối và hiệu quả sử dụng đất trong dài hạn.

Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch sông Hồng, làng nào di dời, làng nào tái thiết?

Hôm nay, ngày 7-9, TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng có báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Quy hoạch sông Hồng: Hình thành không gian đô thị 11.400 ha, dân số dự kiến 1,2 triệu người

Với phạm vi nghiên cứu khoảng 11.418 ha, trải dài 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng định hướng hình thành một không gian đô thị mới với dân số dự kiến 800.000-1,2 triệu người, đồng thời dành quỹ đất lớn cho công viên, sinh thái, giao thông và các khu đô thị.

Lĩnh Nam sẽ thay đổi thế nào trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng?

Cùng với định hướng hình thành các cụm công viên, khu đô thị đa mục tiêu và khu định cư Lĩnh Nam, phương án điều chỉnh quy hoạch đặt ra những thay đổi đáng chú ý trong không gian phát triển của địa phương. Đây cũng là những nội dung người dân cần nắm rõ trước khi tham gia góp ý.

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Danh sách các làng, cụm làng ngoài đê sông Hồng dự kiến di dời hoặc tái thiết, cải tạo chỉnh trang

Theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 của Hà Nội, cụm làng Võng La – Yên Hà - Hải Bối phải di dời 1 phần khoảng 27 ha; làng Bắc Cầu phải di dời toàn bộ (khoảng 35,5 ha)…

Hà Nội bồi thường đất gấp 2 lần quy định khi làm đại lộ sông Hồng

Hà Nội bồi thường về đất gấp 2 lần so với quy định, người dân được tái định cư trong cùng xã, phường hoặc vị trí thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh, học tập.

Hai cụm làng dự kiến di dời để triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, 2 cụm làng dự kiến phải di dời toàn bộ hoặc một phần để triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - Cụ thể hóa quy hoạch 100 năm

Hà Nội đang từng bước triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm hiện thực hóa một trục phát triển mới, kết nối các giá trị đô thị, văn hóa và sinh thái dọc hai bên bờ sông. Dự án được kỳ vọng mở ra những cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tái thiết sông Hồng - Khi cuộc sống của người dân là thước đo phát triển

Tái thiết sông Hồng đang là tâm điểm quan tâm của người dân thủ đô, không chỉ là câu chuyện về một đại lộ cảnh quan dài 80 km hay một diện mạo đô thị mới, đó còn là câu chuyện về con người và chất lượng sống. Lần đầu tiên trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt người dân vào trung tâm của tư duy quy hoạch, để mỗi tuyến đường, không gian xanh, khu đô thị, dòng sông và hạ tầng mới không chỉ tạo nên một thành phố hiện đại, mà phải trả lời được câu hỏi căn cốt: người dân sẽ sống tốt hơn như thế nào?