Chính quyền quân sự Niger cáo buộc các lực lượng nước ngoài đứng sau cuộc nổi loạn của một nhóm binh sĩ nhằm vào các cơ sở quân sự và Dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey hồi cuối tháng 8 vừa qua.
Chính quyền Niger kêu gọi sự trợ giúp từ các quốc gia đồng minh nhằm duy trì trật tự sau cuộc đảo chính quân sự.
Quân đoàn châu Phi của Nga đã hỗ trợ lực lượng Niger tái kiểm soát một căn cứ không quân quan trọng ở thủ đô Niamey, sau khi nhóm binh sĩ bất mãn chiếm giữ cơ sở này.
Binh sĩ Nga thuộc Quân đoàn châu Phi từ khi được triển khai tới Lục địa Đen đã chứng tỏ giá trị cao của mình.
Ngày 29/8, các binh sĩ từ căn cứ quân sự số 101 ở thủ đô Niamey của Niger đã khống chế một số quân nhân trước khi nổ súng tấn công các khu vực được xác định là điểm nhạy cảm, trong đó có khu vực sân bay và khu vực gần Phủ Tổng thống. Tiếng súng và tiếng nổ vang lên liên tục trong nhiều giờ, trong khi các đài truyền hình và phát thanh nhà nước phải tạm ngừng phát sóng trước khi hoạt động trở lại sau đó.
Bộ Quốc phòng Niger vừa thông báo lực lượng chức năng đã kiểm soát hoàn toàn tình hình an ninh tại thủ đô Niamey, sau khi đẩy lùi một âm mưu tấn công của nhóm binh sĩ nổi loạn nhằm vào khu vực Dinh Tổng thống và các địa điểm trọng yếu vào ngày 29/8.
Các nguồn tin ngoại giao và an ninh xác nhận Lực lượng Cận vệ Tổng thống Niger, được sự hỗ trợ của các lực lượng Nga, ngày 29/8 đã giành lại Căn cứ Không quân 101 ở thủ đô Niamey từ tay nhóm binh sĩ nổi loạn.
Bộ trưởng Quốc phòng Niger, Tướng Salifou Mody, ngày 29/8 cho biết lực lượng quốc phòng và an ninh nước này đã từng bước kiểm soát tình hình sau vụ nổi loạn của một nhóm binh sĩ tại thủ đô Niamey, trong đó một số địa điểm chiến lược như Căn cứ không quân 101, sân bay quốc tế Diori Hamani và khu vực gần Phủ Tổng thống bị tấn công.
Ngày 29/8, lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger đã đẩy lùi các phần tử nổi dậy trong lực lượng vũ trang khi những đối tượng này cố gắng xâm nhập Dinh Tổng thống ở Niamey. Các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra.