(PLVN) - Việt Nam sở hữu mức độ đa dạng sinh học đặc biệt cao, với nhiều hệ sinh thái và loài có ý nghĩa bảo tồn toàn cầu, đây là một lợi thế quan trọng để phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên. Tuy nhiên, “bài toán” đặt ra là làm thế nào để giá trị kinh tế từ thiên nhiên được quay trở lại phục vụ bảo tồn, đồng thời mang lại sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Việt Nam sẽ thí điểm mô hình phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên tại Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hướng tới khai thác hợp lý các giá trị thiên nhiên để phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời bảo đảm cảnh quan, hệ sinh thái và các loài hoang dã được bảo vệ.
Bảo tồn đa dạng sinh học đang được đặt trong một cách tiếp cận rộng hơn, hướng tới hài hòa giữa bảo vệ thiên nhiên, phát triển kinh tế và tạo lợi ích lâu dài cho cộng đồng.
Hà Nội, ngày 27/8/2026, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (MAE), và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Khởi động Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam”.
Ngày 27-8, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức khởi động Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” (Dự án WTP).
Dự án WTP với kinh phí 7,15 triệu USD sẽ được triển khai tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm, bảo tồn loài hoang dã, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
Ngày 27/8, dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” (WTP) chính thức được khởi động, với khoản tài trợ 7,15 triệu USD từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2030.
Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” sẽ được triển khai tại Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong giai đoạn từ 2026 - 2030, với tổng số tiền 7,15 triệu USD, tương đương gần 190 tỷ đồng.