Các nỗ lực cứu nạn sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal đang gặp nhiều khó khăn trước các cảnh báo mất an toàn.
Các hoạt động cứu hộ sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 5 trong bối cảnh vẫn còn khoảng 3.000 người mất tích.
Theo thống kê mới nhất, đến nay thảm họa lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã khiến hơn 600 người thiệt mạng, gần 3.000 người vẫn còn mất tích. Trong khi đó, công tác tìm kiếm và cứu hộ đang gặp khó khăn do thời tiết xấu.
Số người thiệt mạng trong trận lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tiếp tục tăng, trong khi công tác tìm kiếm hàng nghìn người mất tích đang được triển khai khẩn trương giữa nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới.
Một công dân Việt Nam được xác định mất tích sau trận lũ quét, lở đất kinh hoàng ở miền Bắc Nepal khiến ít nhất 579 người thiệt mạng và gần 2.000 người chưa rõ tung tích. Đại sứ quán Việt Nam đang khẩn trương xác minh thông tin.
Hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc Nepal hôm 26/8.
Ngày 28/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy gửi thư thăm hỏi tới đồng chí Thầm Di Cầm, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về Phụ nữ và Trẻ em của Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và gửi lời thăm hỏi phụ nữ, nhân dân các vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal (xảy ra ngày 26/8).
Theo thông tin mới nhất, hơn 1.300 người đang mất tích tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
Ngày 26/8/2026, tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal đã xảy ra lũ quét và sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Sau vụ việc lũ quét và sạt lở bùn đá, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal.
Ít nhất 95 người đã thiệt mạng và 384 du khách được xác định mất tích sau trận lũ quét xảy ra ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.