Rất nhiều chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, cơ quan chức năng cũng thường xuyên khuyến cáo nhưng các nạn nhân vẫn liên tục mắc bẫy.
Sau khi nhận tổng cộng 381 triệu đồng tiền của khách đặt cọc mua xe, Hạnh không nộp về công ty mà sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Khi có 2 khách hàng là hàng xóm, nhân viên kinh doanh ô tô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tự soạn hợp đồng 2 chiếc ô tô sau đó chiếm đoạt 381 triệu đồng tiền cọc. Trước đó, Hạnh vỡ biêu hụi dẫn đến nợ nần.
Lợi dụng vị trí nhân viên kinh doanh ô tô và sự tin tưởng của khách hàng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tự lập hợp đồng, nhận 381 triệu đồng tiền cọc rồi sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.