Trung Quốc đã mở lại tuyến quốc lộ duy nhất dẫn tới cửa khẩu Cát Long giáp Nepal, giúp máy móc hạng nặng lần đầu tiên tiếp cận khu vực bị lũ quét tàn phá cách đây một tuần.
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các khu vực bị cô lập sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, trong khi nguy cơ thảm họa thứ cấp tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với chiến dịch tìm kiếm người mất tích.
Hôm nay (30/8), Trung Quốc đã công bố nguyên nhân trận lũ bùn đá xảy ra tại cửa khẩu Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng hôm 26/8, khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài thuộc 23 quốc gia. Theo giới chức, thảm họa bắt nguồn từ một vụ lở băng đá trên lãnh thổ Nepal, chỉ mất khoảng 6-7 phút để ập tới cửa khẩu, và là hậu quả của tình trạng mất ổn định sông băng do biến đổi khí hậu kéo dài.
Tính đến 18 giờ ngày 29/8, thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Cơ quan chức năng nước này đang đẩy nhanh công tác xác định danh tính những người thiệt mạng.
Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26/8; không có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét.
Ngày 29-8, tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, giáp Nepal, xảy ra trận lũ quét khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích.
Vụ sạt lở sông băng ở Nepal - Trung Quốc khiến ít nhất 469 người thiệt mạng, nối dài danh sách những thảm họa băng hà chết chóc nhất lịch sử.
Ngày 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận và triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc tạm dừng chiến dịch cứu hộ lũ tại Tây Tạng sau khi một hồ nước hình thành đe dọa gây ra đợt lũ mới.
Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến khu vực Cát Long, khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc), để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ sạt lở bùn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal trước đó một ngày.
Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 27/8 đã đến khu vực Cát Long, khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc), để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ sạt lở bùn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal trước đó một ngày. Đi cùng ông là đoàn quan chức cấp cao các cơ quan liên quan đến vùng bị thiên tai.
Ngày 27/8, công tác tìm kiếm và cứu nạn bằng trực thăng, thiết bị bay không người lái và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tiếp tục được triển khai tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, nơi thảm họa lũ quét và sạt lở nghiêm trọng đã khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và gần 1.500 người mất tích.
Ngày 26/8, tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal đã xảy ra lũ quét và sạt lở bùn đá, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, nhiều thương vong, nhiều người mất tích và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai nước.
Sáng 26/8, cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long, thành phố Nhật Khách Tắc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã xảy ra sạt lở đất kéo theo lũ bùn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và khiến nhiều người mất tích.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại cửa khẩu giữa Trung Quốc và Nepal thuộc khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc).
Theo số liệu thống kê sơ bộ đến 20 giờ ngày 26/8 (giờ địa phương), thảm họa sạt lở tại Tây Tạng đã khiến 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích. Con số thương vong cụ thể vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Một trận lũ quét lớn đã tàn phá khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng (Trung Quốc) vào sáng 26/8, cuốn trôi nhiều ngôi làng, công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc và Nepal đồng loạt triển khai lực lượng cứu hộ quy mô lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: Bằng mọi biện pháp tìm kiếm, cứu hộ những người mất liên lạc; tăng cường kiểm tra, xử lý các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.