Ngày 28/8, giới chức Trung Quốc cho biết hồ nước hình thành sau vụ sụp sông băng đã bắt đầu tràn, khiến quốc gia này buộc phải tạm dừng các hoạt động cứu hộ.
Hôm 28/8, Reuters đưa tin lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót giữa các thung lũng và sườn đồi ngổn ngang đất đá tại Nepal, nơi vẫn còn hơn 1.000 người đang mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng gây ra bởi băng lở.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle, nước này sẽ cần ít nhất “vài tỷ USD” để khắc phục hậu quả nghiêm trọng do lũ quét gây ra, trong bối cảnh nền kinh tế trị giá 45 tỷ USD của Nepal đang tìm kiếm nguồn tài chính quốc tế cho một chương trình tái thiết quy mô lớn.
Trận lũ quét và sạt lở xảy ra tại khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.
Trận lũ quét dữ dội bất ngờ ập xuống khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc gây ra thảm họa chỉ trong vài phút ngắn ngủi khiến thế giới bàng hoàng. Dữ liệu vệ tinh mới cho thấy sự sụp đổ của băng và đá trên dãy Himalaya đã giải phóng một khối vật chất khổng lồ tạo ra dòng lũ bùn đá sức tàn phá ngang thuốc nổ.
Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc tạm dừng chiến dịch cứu hộ lũ tại Tây Tạng sau khi một hồ nước hình thành đe dọa gây ra đợt lũ mới.
Lũ quét và sạt lở tại biên giới Trung Quốc - Nepal khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong khi hồ chắn dòng mới hình thành đã bắt đầu tràn nước, đe dọa gây thêm lũ.
Nước đang tiếp tục tích tụ tại các hồ hình thành sau thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Các cơ quan chức năng cảnh báo lũ có thể xảy ra lần nữa.
Vào khoảng 8 giờ 40 sáng 26-8 (giờ địa phương), hành lang xuyên biên giới nối liền cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) với vùng đồi núi hiểm trở của Nepal đã hứng chịu một thảm họa địa chất và thủy văn chưa từng có.
Các đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng đã đào bới lớp bùn và đất đá tại những thị trấn ở Nepal bị tàn phá bởi trận lũ quét cách đây hai ngày, trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh và giới chức nỗ lực giảm thiểu nguy cơ xảy ra lũ mới.
Hôm 28/8, Reuters dẫn nhận định của các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang tạo ra những điều kiện làm mất ổn định các khối đá và băng trên vùng núi cao, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa như trận lũ lụt tại dãy Himalaya trong tuần này dọc biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Tính đến sáng 28/8, số nạn nhân thiệt mạng được thống kê trong trận lũ quét khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã tăng lên 462 người.
Phân tích của USGS cùng các nhà khoa học cho thấy sự cố sông băng sụp đổ kéo theo lượng lớn đất đá và nước nhiều khả năng đã gây ra trận lũ lớn ở biên giới Nepal - Trung Quốc.
Đội cứu hộ tiếp tục lội qua bùn lầy để tìm kiếm hơn 1.400 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra ở biên giới Nepal - Trung Quốc với số người chết tăng lên gần 400.
Cả Nepal và Trung Quốc đều lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới tại dãy Himalaya khi 2 hồ nước mới hình thành ở hai bên biên giới đang có nguy cơ bị vỡ giữa lúc khu vực này vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của trận lũ quét thảm khốc trước đó.
Ngày 27/8, giới chức Nepal và Trung Quốc cảnh báo hai hồ nước hình thành sau trận lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đang tiếp tục dâng cao, làm tăng nguy cơ xảy ra thêm lũ tại khu vực Himalaya, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm gần 1.000 người mất tích sau trận lũ quét một ngày trước đó.
Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến khu vực Cát Long, khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc), để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ sạt lở bùn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal trước đó một ngày.
Một khối băng đá khổng lồ đổ xuống thung lũng, tạo dòng lũ quét cuồn cuộn như sóng thần, tràn qua nhiều khu dân cư Nepal chỉ trong vài phút.
Lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và hơn 1.400 người mất tích tính đến ngày 27/8.
Trận lũ quét được ví như ngày tận thế ở biên giới Nepal – Trung Quốc đã gây ra hậu quả thảm khốc.
Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia của Nepal cho biết, tính đến tối 27/8, thi thể của 359 người đã được tìm thấy tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, trong khi 910 người khác vẫn mất tích.
Trận lũ quét và sạt lở bùn đất nghiêm trọng xảy ra ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng Trung Quốc, đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn. Tính đến nay, số người thiệt mạng đã vượt mốc 389 người, hơn 1.300 người hiện vẫn đang mất tích, trong đó có khoảng 800 du khách và tín đồ hành hương nước ngoài đến từ 30 quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Anh, Malaysia...
Vụ sạt lở sông băng ở vùng núi cao Himalaya hôm thứ Tư (26/8) đã gây ra lũ lụt thảm khốc dọc biên giới Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.
Sự kết hợp giữa băng vỡ, hồ nước trên núi và địa hình dốc đã tạo ra dòng lũ quét khổng lồ, cuốn phăng nhiều khu dân cư ở vùng biên giới Nepal.
Theo truyền thông Mỹ, Nepal chỉ thải ra một lượng rất nhỏ khí gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, nhưng quốc gia này lại là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 27/8 cảnh báo một hồ chắn tự nhiên hình thành gần nơi hợp lưu của sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo ở Nepal có nguy cơ vỡ cao trong 72 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và các đợt lũ thứ cấp tại khu vực hạ lưu.
Dòng nước lũ cao như bức tường ập xuống trong chớp mắt. 4 đồng nghiệp đã kịp chạy thoát, còn Bibek Kumal, 24 tuổi, chỉ có vài giây để thoát khỏi hố sâu 1,5m.
Ngày 27/8/2026, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong lớp bùn đất và đống đổ nát sau thảm họa lũ quét, sạt lở xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).
Lực lượng cứu hộ Nepal và Trung Quốc đang khẩn trương tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26/8.
Nepal và Trung Quốc ngày 27/8 cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt tại khu vực Himalaya, khi hai hồ nước vừa hình thành ở hai bên biên giới có nguy cơ vỡ, trong lúc khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả trận lũ thảm khốc hồi giữa tuần.
Các chuyên gia cảnh báo những khối đất đá vẫn chặn dòng sông và chưa thể loại trừ khả năng xuất hiện thêm dòng chảy đột ngột.
Từ buồng lái trực thăng, phi công Aman Budathoki chứng kiến những bức tường nước cao 5-6 m cuốn phăng phương tiện và bật gốc cây trong thảm họa lũ quét ngày 26/8 ở Nepal.
Nguy cơ hồ chắn tại Nepal vỡ trong những ngày tới đang đe dọa làm trầm trọng thêm thảm họa sạt lở, buộc Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị phương án ứng phó.
Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bằng trực thăng và máy bay không người lái tiếp tục được triển khai ngày 27-8 sau trận lũ quét nghiêm trọng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc khiến ít nhất 362 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích.
Theo ảnh chụp từ trên không, một cửa khẩu đường bộ quan trọng trên biên giới Nepal - Trung Quốc đã bị dòng nước khổng lồ cuốn phăng trong trận lũ xảy ra sáng 26/8.
Dòng nước và bùn đất bất ngờ ập tới khiến nhóm du khách Nga phải bỏ xe ở Nepal, chạy lên sườn núi tìm đường sống.
Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 392 người, với một số ngôi làng bị quét bay trong khi các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét.
Theo Channel News Asia, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26-8 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích.
Theo nhà chức trách Nepal và Trung Quốc, tới nay, trận lũ lụt thảm khốc xảy ra vào sáng 26/8 dọc khu vực biên giới miền núi giữa Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 390 người đã thiệt mạng và trên 1.450 người mất tích.
Lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây thiệt hại nặng nề; Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận về chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA; Mỹ nói lãnh đạo tối cao Iran bị thương nặng là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28/8.
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.
Giới chức Trung Quốc xác nhận ít nhất 350 người đã thiệt mạng sau vụ sạt lở bùn và lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Tây Tạng - Nepal.
Lũ quét khiến 359 người thiệt mạng, Nepal đồng thời đối mặt với hiểm họa mới khi hồ nước hình thành ở thượng nguồn có nguy cơ vỡ trong 3 ngày tới.
Đến nay, gần 360 người đã thiệt mạng và khoảng 1.000 người, trong đó có ít nhất 700 du khách nước ngoài, vẫn còn mất tích tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, sau khi một khối đất đá và bùn lớn sạt xuống sông ở khu vực Himalaya, gây lũ quét nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường sá và công trình tại hai nước. Hiện, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.
Vụ vỡ sông băng tại Himalaya giáng đòn mạnh vào tuyến thương mại trọng yếu Trung Quốc - Nepal khi số nạn nhân thiệt mạng vượt 392 người, hơn 1.300 người vẫn mất tích.
Hơn 100 nạn nhân trong số gần 1.300 người mất tích sau trận lũ lụt lớn ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đang trên đường hành hương đến núi Kailash, một địa điểm linh thiêng ở dãy Himalaya. Vì sao núi Kailash thu hút người hành hương từ khắp châu Á?
Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 27/8 đã đến khu vực Cát Long, khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc), để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ sạt lở bùn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal trước đó một ngày. Đi cùng ông là đoàn quan chức cấp cao các cơ quan liên quan đến vùng bị thiên tai.
Trận lũ quét tàn khốc dọc theo tuyến biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 359 người tính đến tối 27/8. Trong bối cảnh công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra hết sức căng thẳng, giới chức Nepal tiếp tục ban bố cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ vỡ một hồ nước vừa hình thành, đe dọa tạo ra thảm họa thứ cấp tại khu vực này.
Cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 15h50 chiều nay (27/8), số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc hôm 26/8 đã tăng lên 332, thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở 8 quận.
Ngày 26/8, một phần sông băng trên dãy Himalaya đã sụp đổ, kích hoạt chuỗi biến cố địa chất, tạo ra dòng nước, bùn đất và đá khổng lồ đổ xuống khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng thuộc Trung Quốc.
Hơn 1.300 người mất tích sau trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc, trong đó có công dân của hơn 30 quốc gia.
Thủ tướng Lý Cường đến Tây Tạng chỉ đạo cứu hộ sau thảm họa lũ quét, trong khi gần 100 công dân Trung Quốc được xác định mất tích tại Nepal.
Sau trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, những con số thương vong vẫn tiếp tục tăng, trong khi hàng trăm gia đình từng giờ chờ đợi tin tức về người thân. Giữa những vùng đất bị bùn đất và dòng nước dữ cuốn phăng, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.