MiG-31: Vì sao Liên Xô tạo ra tiêm kích đánh chặn lớn đến vậy?

MiG-31 được Liên Xô phát triển như một tiêm kích đánh chặn tầm xa, có khả năng hoạt động ở tốc độ cao, mang radar lớn và sử dụng tên lửa tầm xa để bảo vệ không phận rộng lớn.

MiG-27 được phát triển từ MiG-23 nhưng không còn đặt trọng tâm vào không chiến, mà được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tiến công mặt đất ở độ cao thấp.

MiG-23: Vì sao Liên Xô từ bỏ cánh tam giác cố định?

MiG-23 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thiết kế tiêm kích Liên Xô khi sử dụng cánh cụp cánh xòe, nhằm giải quyết những hạn chế của cánh tam giác cố định ở các chế độ bay khác nhau.

MiG-23 sử dụng cánh có thể thay đổi góc quét để thích nghi với nhiều chế độ bay, từ cất hạ cánh ở tốc độ thấp đến hành trình và đánh chặn ở tốc độ cao.