Lợi dụng đặc điểm đường biên giới trên sông, nhiều kênh rạch và hoạt động qua lại, thăm thân diễn ra thường xuyên của người dân, các đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép tìm cách trà trộn, đưa đón người qua biên giới. Từ công tác nắm tình hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xác lập Chuyên án AG 826, từng bước làm rõ phương thức hoạt động của đường dây và bắt giữ đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phải trải qua nhiều đêm trắng trinh sát, theo dõi di biến động của đối tượng, triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ quy mô lớn từ Lào vào Việt Nam.
Một số đối tượng ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị móc nối với các đầu mối bên kia biên giới, thu gom thuốc nổ từ bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh, rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi người giao, người nhận, địa điểm cất giấu và bố trí người cảnh giới. Sau hơn 4 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng chủ chốt, thu giữ 209kg thuốc nổ cùng nhiều tang vật liên quan.