Tại phiên họp sáng 27/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị nghiên cứu, bảo đảm sự liên thông giữa nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đặc biệt là cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, gian lận tại cây xăng, công tơ điện, nước ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người dân, do đó cần bổ sung cơ chế bảo vệ và bồi thường cho người tiêu dùng.
Thương mại điện tử và giao dịch số phát triển kéo theo nhiều rủi ro mới, đòi hỏi cơ chế bảo vệ người tiêu dùng phải theo kịp. Từ bảo vệ dữ liệu, tiếp nhận khiếu nại đến hỗ trợ thương lượng, giải quyết tranh chấp, các quy định mới đang mở rộng “điểm tựa” để người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi của mình.