Sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, hiện đã bước sang năm thứ 6, tiếp tục kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, gây khó khăn cho hàng triệu hộ gia đình và khiến Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng.
Sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc vẫn tiếp tục kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, gây khó khăn cho hàng triệu hộ gia đình.
Trung Quốc sẽ cần khoảng 18 tháng để giải phóng lượng nhà tồn kho. Giá nhà cần giảm thêm 40% so với mức năm 2025 mới có thể đạt trạng thái cân bằng và quá trình này có thể mất thêm một thập kỷ.