Hội thảo quốc tế “Quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông” do Trường Đại học Thủy lợi, Hội Thủy lợi Việt Nam và JICA Việt Nam phối hợp vừa tổ chức, đã phân tích toàn cảnh rủi ro ngập úng đô thị hiện nay. Qua đối chiếu bài học quản trị lưu vực của Nhật Bản với thực trạng hạ tầng tiêu thoát nước trong nước, các chuyên gia chỉ rõ định hướng chiến lược chuyển dịch tư duy từ ứng phó sự cố sang quản lý tích hợp rủi ro ngập lụt toàn diện và bền vững.
Trước diễn biến ngập lụt đô thị ngày càng phức tạp, việc nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động phòng ngừa và kiểm soát ngập lụt theo hướng tổng thể, gắn với quản lý lưu vực sông đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Ngày 21-8, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp cùng Hội Thủy lợi Việt Nam và Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội thảo quốc tế về “Quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông”.
Tại hội thảo quốc tế “Quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông” do Hội Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi và JICA tổ chức sáng 21/8, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam có thể đầu tư bể ngầm chứa nước để góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại các đô thị.
Ngày 21/8, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Hội Thủy lợi Việt Nam và Trường đại học Thủy lợi tổ chức hội thảo quốc tế về Quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông.
Giảm ngập đô thị cần được nhìn nhận ở quy mô lưu vực, trong đó thoát nước phải đi cùng trữ nước, quy hoạch không gian, công nghệ dự báo và các giải pháp dựa vào tự nhiên.
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp cùng Hội Thủy lợi Việt Nam và Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội thảo Quốc tế về Quản lý Ngập lụt Đô thị và Lưu vực Sông.