Trước sức ép ngày càng lớn từ các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo, Nhật Bản đang phát triển hệ thống phòng không mới.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán vũ khí tiềm năng trị giá 364 triệu USD cho Italy, gồm bộ phận dẫn đường của hệ thống tên lửa không đối không APKWS II, biến các tên lửa thông thường thành tên lửa thông minh, có thể tự tìm và tiêu diệt các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công.
Hệ thống tên lửa đánh chặn Enduring Shield sử dụng tên lửa AIM-9X phóng từ mặt đất để bổ sung lớp phòng thủ tầm ngắn cho các căn cứ và lực lượng Mỹ.
Mỹ đang tìm cách giảm mạnh chi phí phòng thủ tên lửa khi các đợt tập kích quy mô lớn có thể khiến kho tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD nhanh chóng cạn kiệt. X-Bow vừa nhận hợp đồng gần 11 triệu USD để phát triển động cơ tên lửa nhiên liệu rắn hiệu suất cao.