Chiến sĩ Phòng không - Không quân dầm mưa lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ

Sáng 21.8, trong cơn mưa lớn kéo dài tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) cùng lực lượng địa phương và pháp y đã thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu ADN nhằm xác định danh tính 7 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Gần 80 năm tìm lại người lính năm xưa

Gần 80 năm sau ngày hy sinh, hài cốt một người chiến sĩ được tìm thấy tại ấp Mỹ Điền (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau). Từ ký ức của một nhân chứng, lực lượng chức năng lần theo dấu vết phần mộ, mở thêm cơ hội xác định danh tính và đưa người đã hy sinh trở về với quê hương.

Hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

Thượng tá Lê Hoa Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến ngày 17/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, sớm hơn 8 ngày so với kế hoạch.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Mệnh lệnh từ trái tim

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (kéo dài từ 15/3/2026 đến 27/7/2027). Hưởng ứng chiến dịch này, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu hoàn thành công tác giám định ADN tại 4 nghĩa trang liệt sĩ: Đình Lập, Cao Lộc, Bông Lau, Bản Trại trên địa bàn. Vào đầu tháng 6/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tiến hành khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lộc. Dù quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn nhưng với "mệnh lệnh từ trái tim", các lực lượng vẫn đang nỗ lực hết mình để sớm xác định danh tính, "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ.Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổng số liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh là 4.861 liệt sĩ. Qua rà soát 12/12 nghĩa trang với 2.983 phần mộ, hiện vẫn còn 990 mộ thiếu thông tin và 1.135 mộ chỉ có một phần thông tinMục tiêu của tỉnh trong chiến dịch này là hoàn thành việc giám định ADN đối với 353 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đình Lập (xã Đình Lập), Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau (xã Thất Khê); Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Trại (xã Kháng Chiến) và Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lộc (phường Kỳ Lừa). Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lộc, khu vực tiến hành xác định danh tính được thiết lập nghiêm ngặt, trang nghiêm. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 139 ngôi mộ chưa xác định danh tính trên tổng số 530 mộ đang được an táng tại đâyKhối lượng công việc lớn, dự kiến hoàn thành trong 1 tháng. Tuy nhiên, quá trình khai quật gặp không ít khó khắn, vất vả bởi kết cấu các phần mộ được xây dựng rất kiên cố qua 4 lớp. Việc tháo dỡ đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối để không làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm tại khu vực nàyNhiều phần mộ trước đây sử dụng loại tiểu đứng, trải qua hàng chục năm dưới lòng đất cùng điều kiện thời tiết, hài cốt của nhiều li