Ngày 19/8, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo, khủng hoảng nhân đạo toàn cầu đang ngày càng nghiêm trọng khi xung đột vũ trang gia tăng, số người phải rời bỏ nơi ở ở mức cao, tác động của biến đổi khí hậu lan rộng và nguồn tài chính cho hoạt động cứu trợ tiếp tục thiếu hụt.
Ngày Nhân đạo Thế giới 19-8 năm nay nhấn mạnh lời kêu gọi bảo vệ nhân viên cứu trợ, trong bối cảnh bạo lực nhằm vào những người làm công tác nhân đạo tiếp tục gia tăng.
Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.
Trong chiến tranh hay bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào, cơ sở y tế, xe cứu thương, nhân viên y tế và người bệnh... phải luôn là những đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Đó không chỉ là yêu cầu mang tính nhân đạo, mà còn là nguyên tắc đã được ghi nhận trong luật pháp, quy định quốc tế.