Vi phạm môi trường không chỉ gây tổn hại tài nguyên, sức khỏe cộng đồng mà còn tạo cạnh tranh bất bình đẳng, đẩy chi phí ô nhiễm sang toàn xã hội.
Toàn tỉnh hiện có 60 làng nghề nhưng mới một nửa lập phương án bảo vệ môi trường, trong khi hạ tầng phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải tại nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Bốn vụ án liên quan hoạt động tái chế, xử lý chất thải tại Thanh Hóa vừa được cơ quan Công an khởi tố. Vụ việc cho thấy cơ sở sản xuất không bảo đảm điều kiện môi trường có thể không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn đối diện trách nhiệm hình sự khi hành vi đạt ngưỡng luật định.
Tình trạng làng nghề tự phát vẫn tồn tại ở một số địa phương ở Thanh Hóa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, trong đó có 4 vụ án đã bị khởi tố liên quan đến hành vi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động tái chế, xử lý chất thải.