Năng lực tổ chức, tính kỷ luật và khả năng bảo vệ giúp quân y trở thành điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, đồng thời góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh con người trước những thách thức an ninh phi truyền thống.
Ngày 14/8, tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường năng lực đảm bảo y tế có trách nhiệm giới, thúc đẩy hợp tác y tế giữa quân đội và dân sự và hỗ trợ triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) giai đoạn 2024–2030, hơn 150 đại biểu đến từ các đơn vị Bộ Quốc phòng, cơ quan chức năng, các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh; cơ sở y tế quân, dân y, đại diện cơ quan Liên Hợp Quốc và đoàn ngoại giao đã tham dự Chương trình Triển lãm tại Bệnh viện Quân y 175.
Sẵn sàng bảo đảm y tế không chỉ là chuẩn bị thuốc, trang thiết bị hay cơ sở điều trị, mà trước hết là chuẩn bị con người, tổ chức lực lượng, huấn luyện, khả năng cơ động và cơ chế phối hợp để có thể triển khai hiệu quả khi cần thiết.