Mô hình “Bộ đội Biên phòng bảo tồn và phát triển giống Sâm Lai Châu, giúp Nhân dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu là mô hình điểm, từng bước đánh giá rút kinh nghiệm, hoàn thiện và có thể nhân rộng tại nhiều xã biên giới khác của tỉnh.
Ngày 14-8, tại Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu diễn ra Hội thảo “Cơ chế, giải pháp phát triển sâm Lai Châu trên địa bàn các xã biên giới”. Hội thảo do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức nhằm đánh giá kết quả bước đầu của mô hình trồng sâm do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu xây dựng, triển khai; đồng thời đề xuất cơ chế, giải pháp để phát triển mô hình trong thời gian tới.
Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.
Sáng 14/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Cơ chế, giải pháp phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn các xã biên giới”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì hội thảo.
Sáng 14/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo với chủ đề “Cơ chế, giải pháp phát triển sâm Lai Châu trên địa bàn các xã biên giới”. Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.