Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.
Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhiều hộ dân ở xã Chí Đám đã mạnh dạn đưa các mô hình chăn nuôi mới vào phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình bà Phùng Thị Mây ở thôn Chí cho thấy hiệu quả rõ nét, mở ra triển vọng trong phát triển kinh tế nông hộ.
Từ một vùng đầm lầy, ao hồ trũng thấp, ông Nguyễn Hồng Hải ở thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ếch có giá trị hàng tỷ đồng. Mô hình không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới, mà còn cho thấy hiệu quả trong chuyển đổi tư duy, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hoá.