Quảng Trị hiện có rất nhiều sáng kiến, mô hình về nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu được xây dựng, áp dụng hiệu quả. Đây là hướng đi phù hợp để người nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định sinh kế, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi nông nghiệp xanh được xác định là một trong bốn trụ cột của nền kinh tế theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hướng tới nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị hạt gạo đang trở thành định hướng quan trọng tại thành phố Cần Thơ.
Đất đai là nguồn tư liệu sản xuất đặc biệt, quyết định sự phát triển của ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và khí hậu biến đổi phức tạp, việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất đang là bài toán kinh tế cấp thiết để phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Trong đó, các HTX nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc thay đổi tư duy, tổ chức sản xuất để “đất cằn nở hoa”.