Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bản sắc không chỉ là niềm tự hào mà còn là thành trì vững chắc bảo vệ quốc gia, dân tộc. Xây dựng hệ sinh thái văn hóa, con người Việt Nam giàu bản sắc, được cấu thành từ các hệ giá trị và chuẩn mực là nền tảng để nuôi dưỡng sáng tạo, hướng tới các mục tiêu nhân văn, bền vững và bao trùm.
Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người.
Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là lấy con người làm trung tâm. Một nền văn hóa phát triển phải góp phần hình thành những con người có tri thức, có đạo đức, có lòng yêu nước, có khả năng sáng tạo. Đây cũng chính là giá trị nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.