Sáng 13/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Ứng dụng Công nghệ và Bức xạ tổ chức Hội thảo khoa học tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Thọ.
Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ ngày càng mở rộng, từ chẩn đoán, điều trị trong y tế đến nhiều lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất; trong khi Việt Nam đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới của năng lượng nguyên tử. Quy mô hoạt động càng lớn, yêu cầu quản lý an toàn càng cao, đòi hỏi phương thức quản lý phải chuyển từ xử lý hành chính sang quản lý sát với mức độ rủi ro, tăng cường phân cấp, giám sát và ứng dụng dữ liệu.
Thực tế đã xảy ra các trường hợp thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp bị thất lạc hoặc thanh lý dưới dạng phế liệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bức xạ và gây khó khăn cho công tác quản lý.