Cuối 20 tuổi, đầu 30 tuổi không còn là “hạn chót” để kết hôn với nhiều người trẻ, khi họ ưu tiên ổn định tài chính, công việc và mức độ phù hợp với bạn đời trước khi lập gia đình.
Có những người bước vào hôn nhân khi vừa đến tuổi. Cũng có những người chọn chậm lại, dành thêm thời gian cho công việc, những dự định riêng và cho chính mình. Với họ, kết hôn không phải một việc cần hoàn thành theo “đúng lịch”, mà là một quyết định chỉ nên đưa ra khi bản thân thực sự sẵn sàng.
'Người trẻ không sợ kết hôn hay né tránh trách nhiệm, họ chỉ đang cân nhắc kỹ hơn giữa những giá trị hôn nhân mang lại với các áp lực và rủi ro của cuộc sống hiện đại', TS Trịnh Phương Thảo, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định.