Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự báo. Điều này đặt ra nhiều thách thức không chỉ về hệ thống y tế, chế độ an sinh xã hội mà còn đòi hỏi mỗi người dân cần chuẩn bị từ sớm để có một tuổi già khỏe mạnh, độc lập, chất lượng sống như ý.
Ở tuổi 40, nhiều người vẫn đang tất bật lo sự nghiệp, nuôi con, trả nợ. Vì vậy, đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị cho tuổi già từ độ tuổi này khiến không ít người băn khoăn.
Trước cảnh báo tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, theo GS. Giang Thanh Long - giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế quốc dân, cần nhìn các chính sách dành cho thanh niên như một khoản đầu tư cho tương lai, thay vì chỉ là chi tiêu.
Việc Bộ Y tế đề xuất xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn để trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên đang thu hút sự quan tâm, cũng như nhận được nhiều ý kiến tranh luận.
Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế lần đầu đề xuất tổ chức hướng dẫn, cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên.
Đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên của Bộ Y tế đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Không ít người vừa ngạc nhiên, vừa hài hước tự hỏi liệu tuổi 40 đã bị coi là già. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải cách phân loại tuổi tác mà là mốc cần thiết để mỗi người còn đủ thời gian chuẩn bị sức khỏe, tài chính, việc làm và đời sống tinh thần cho chặng đường phía trước.
Lối sống, sức khỏe, tài chính và tâm lý được hình thành từ những năm tháng tuổi trẻ sẽ quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Do đó, nếu đến tuổi 40 mới nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già thì đã là quá muộn, theo GS.TS Nguyễn Đình Cử.
Bộ Y tế đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Nội dung không chỉ là chăm sóc sức khỏe, mà còn bao gồm lối sống lành mạnh, rèn luyện thể lực, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp.
Bộ Y tế đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40. Chuyên gia cho rằng chương trình chỉ hiệu quả khi đi kèm dịch vụ y tế và chính sách hỗ trợ.
Người dân từ 40 tuổi trở lên sẽ được hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ như lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính, việc làm.