Sau 13 năm triển khai thi hành, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đã đạt được, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 có những quy định không còn phù hợp. Do đó, việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc của Luật hiện hành; đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật, quyền tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị về chính sách, pháp luật của người dân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản triệu tập Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 khai mạc vào ngày 3/8 và dự kiến bế mạc ngày 24/8.
Chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 27/7, dưới sự chủ trì của Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tuấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào các dự án Luật sửa đổi, bổ sung: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ngày 27/7, góp ý Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các chuyên gia, nhà quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí cao với tầm quan trọng, cần thiết của việc xây dựng dự án Luật nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc của luật hiện hành; đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.