Phương tiện tác chiến không người lái đang phát triển của Nga sẽ có kích thước tương đương tàu hộ vệ tên lửa Molniya.
Ngày 28-7, tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M Ulyanovsk đã được hạ thủy từ ụ đóng tàu tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, tỉnh Arkhangelsk. Thông tin trên được cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên nền tảng Max. Buổi lễ hạ thủy do Đô đốc Alexander Moiseyev, Tư lệnh Hải quân Nga chủ trì.
Ngày 28/7, tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M Ulyanovsk đã được hạ thủy từ vụ đóng tàu tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, tỉnh Arkhangelsk. Thông tin trên được cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên nền tảng Max.
Trong bối cảnh phải thu hẹp quy mô lễ duyệt binh Ngày Hải quân vì lo ngại các cuộc tấn công từ Ukraine, Nga vẫn phát đi thông điệp khẳng định sức mạnh hải quân.
Nga cho biết phương tiện không người lái dưới nước Poseidon đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và sắp được đưa vào trực chiến, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực răn đe hạt nhân của Hải quân Nga.
Hải quân Nga dự kiến sẽ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon, trong năm 2026.
Hải quân Nga cho biết đang triển khai chương trình phát triển tàu mặt nước không người lái phục vụ tác chiến chống ngầm, đồng thời mở rộng các đơn vị vận hành hệ thống không người lái nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên biển.
Hải quân Nga lần đầu xác nhận tàu ngầm chuyên dụng mang phương tiện không người lái hạt nhân Poseidon đã chính thức đi vào hoạt động. Động thái này cho thấy chương trình vũ khí chiến lược gây nhiều tranh cãi của Moscow đã bước sang giai đoạn trực chiến.
Hải quân Nga xác nhận đang phát triển một lớp tàu chiến hoàn toàn mới: tàu chống ngầm không người lái cỡ lớn.