Một tin tuyển dụng tưởng như vô hại có thể che giấu cả một đường dây tội phạm và chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể đẩy người tìm việc vào cơn ác mộng. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người bị buôn bán dưới vỏ bọc những lời mời làm việc hấp dẫn ở nước ngoài, để rồi bị giam giữ và ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Bảy năm sau báo cáo đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA 2019), cuối tháng 7/2026, Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) vừa công bố báo cáo mới 'An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia' (tạm dịch: Hệ sinh thái tội phạm liên kết: Đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Đông Nam Á) dài 268 trang. Trong báo cáo này, UNODC không còn xem các mảng tội phạm này hoạt động riêng lẻ mà đã chuyển đổi thành một hệ sinh thái dùng chung hạ tầng công nghệ và tổ chức. Một điểm đáng chú ý mới là lần đầu tiên khái niệm 'đầu tư trực tiếp mang tính tội phạm' (C-FDI) và 'tam giác biển Sulu-Celebes' được nêu ra.
Không còn chỉ là những vụ lừa đảo trên mạng, nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang bị phanh phui như những 'nhà máy tội phạm' vận hành theo mô hình công nghiệp. Đằng sau các cuộc gọi giả danh, những lời mời đầu tư hay 'việc nhẹ lương cao' là hàng nghìn người bị lừa đưa ra nước ngoài, bị tước giấy tờ, giam giữ và cưỡng ép trở thành công cụ thực hiện các vụ lừa đảo.
Nạn nghiện cờ bạc trực tuyến đang 'gặm nhấm' tương lai của thế hệ trẻ ở một số nước thuộc Đông Nam Á. Phóng viên tờ The Straits Times (Singapore) mới đây đã có bài viết cảnh báo về vấn nạn nhức nhối này.
Ngày 28/7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các mạng lưới tội phạm đang gia tăng hoạt động buôn người để cưỡng ép nạn nhân tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, với số vụ việc ngày càng tăng và phạm vi ảnh hưởng mở rộng.
Khi một mạng lưới tội phạm có thể vận hành đồng thời tại Campuchia, rửa tiền tại Singapore và nhắm tới nạn nhân ở Mỹ hay Australia chỉ trong một cú nhấp chuột, không một quốc gia đơn lẻ nào còn đủ khả năng ngăn chặn. Vì vậy, những chiến dịch hợp tác lớn như Chiến dịch First Light 2026 đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho việc hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên biên giới.
Các băng nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt ít nhất 88 tỷ USD của người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025, trong bối cảnh các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên tục thay đổi thủ đoạn nhằm đi trước cơ quan thực thi pháp luật, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết ngày 21/7.
Hôm 21/7, Reuters dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính các băng nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt của người dân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ít nhất 88 tỷ USD vào năm 2025, đồng thời cảnh báo các nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang nhanh chóng phát triển các chiến thuật để 'đi trước' các cơ quan thực thi pháp luật.