Trung Quốc tiếp tục ghi thêm một dấu mốc mới trên đường đua không gian với kế hoạch tăng tốc các sứ mệnh trong thời gian tới.
Không chọn đối đầu trực diện với những 'gã khổng lồ' như SpaceX ở phân khúc tên lửa siêu nặng tốn kém, sự xuất hiện của tên lửa tư nhân Vikram-1 đang mở ra cho Ấn Độ một lối đi riêng đầy khôn ngoan: chiếm lĩnh thị trường phóng vệ tinh nhỏ – 'cánh cửa ngách' trị giá hàng chục tỷ USD của nền kinh tế vũ trụ toàn cầu.
Lần đầu tiên một tên lửa thương mại tư nhân của Trung Quốc được phóng từ vùng biển xa, mở rộng năng lực triển khai nhiệm vụ không gian linh hoạt trên quy mô toàn quốc.
Ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ vừa ghi dấu mốc quan trọng khi Công ty Skyroot Aerospace ngày 18/7 đã phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên Vikram-1 do khu vực tư nhân phát triển.
Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace ngày 18/7 đã phóng thành công Vikram-1, tên lửa quỹ đạo do khu vực tư nhân phát triển đầu tiên của Ấn Độ. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực của quốc gia Nam Á nhằm mở rộng thị phần trên thị trường phóng tên lửa thương mại toàn cầu.
Ngày 18/7, công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace của Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa Vikram-1, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của nước này đưa tên lửa lên quỹ đạo Trái Đất. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp vũ trụ thương mại và mở rộng vị thế của Ấn Độ trên thị trường phóng vệ tinh toàn cầu.
Ngày 18-7, tên lửa vũ trụ do tư nhân chế tạo đầu tiên của Ấn Độ đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm số 1 vào quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của cường quốc Nam Á trong mục tiêu giành thị phần lớn hơn trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu.
Hôm 18/7, Reuters đưa tin công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian Skyroot Aerospace của Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đầu tiên của nước này do một công ty tư nhân phát triển lên quỹ đạo.
Cao tương đương tòa nhà 7 tầng, Vikram-1 sử dụng kết cấu vật liệu composite carbon siêu nhẹ, siêu bền, có khả năng mang tải trọng tới 350 kg lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO).