Roberto Mancini từng ngoảnh mặt với đội tuyển Italia vì tiền Saudi Arabia, nơi ông suýt thua Indonesia và bị sa thải sau 14 tháng.
Ngày 29/7, Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) chính thức bổ nhiệm ông Roberto Mancini trở lại cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, mở ra nhiệm kỳ thứ hai của chiến lược gia 61 tuổi cùng 'Azzurri'.
Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.
Khủng hoảng trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng cho thấy vấn đề của tuyển Italy không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện, mà còn ở một bộ máy thiếu định hướng và tiếng nói chung.
Chỉ số ít ngày sau hàng loạt sóng gió ở bộ sậu thượng tầng, Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) đã chính thức đưa ra quyết định quan trọng. Họ mời Roberto Mancini trở lại ghế nóng tuyển quốc gia.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), Giovanni Malago tiết lộ sẽ bổ nhiệm Roberto Mancini làm huấn luyện viên trưởng, cùng sự góp mặt của Giám đốc kỹ thuật Claudio Ranieri.
Từ giấc mơ Pep Guardiola đến việc gạt bỏ Andrea Pirlo và Paolo Maldini từ chức, đội tuyển Italia tiếp tục chìm trong khủng hoảng.
Khủng hoảng của bóng đá Italia tiếp tục diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng, khi Paolo Maldini và Leonardo đồng loạt rời Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC). Quyết định này được cho là xuất phát từ việc Andrea Pirlo không được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo từ chức ở Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) chỉ sau hơn 2 tuần kể từ khi bổ nhiệm.
Sự hỗn loạn trong quá trình tìm HLV trưởng mới cho thấy tuyển Italy đang thiếu một kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Huyền thoại Paolo Maldini quyết định từ chức Giám đốc kỹ thuật, sau khi lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) từ chối bổ nhiệm Andrea Pirlo làm HLV trưởng Azzurri.
Cựu tiền vệ Andrea Pirlo sẽ không trở thành HLV trưởng đội tuyển Italia sau khi quá trình đàm phán với Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đổ vỡ, bởi mối quan hệ thương mại giữa cựu danh thủ này và một công ty cá cược.
Andrea Pirlo chính thức xác nhận không còn là ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Italy.
Một cuộc bổ nhiệm tưởng như chỉ còn chờ ngày công bố đã bất ngờ đổ vỡ, khi Andrea Pirlo có thể mất cơ hội dẫn dắt đội tuyển Italia vì quảng cáo cho công ty cá cược. Nhưng dư chấn sự việc dường như không dừng ở chiếc ghế HLV trưởng, mà đang lan tới bộ máy lãnh đạo mới của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC).
Giorgio Chiellini trở thành ứng viên hàng đầu thay thế Paolo Maldini giữ vị trí Giám đốc Kỹ thuật tuyển Italy khi FIGC triển khai kế hoạch tái cấu trúc khẩn cấp.
Andrea Pirlo đứng trước nguy cơ không được dẫn dắt đội tuyển Italy, dù từng đạt thỏa thuận sơ bộ với Liên đoàn Bóng đá nước này (FIGC).