Ngày 27.6.2011, Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, khẳng định giá trị nổi bật của một công trình kiến trúc đá cổ hiếm có trong lịch sử nhân loại. Không chỉ có dấu ấn về văn hóa, ngày 27.6 còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử, khoa học, nghệ thuật và đời sống xã hội trong nước và thế giới.
Nhiều đoạn tường thành đá của Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) xuất hiện dấu hiệu xô lệch, sạt lở sau hơn 600 năm tồn tại. Ngành chức năng đã sử dụng hàng loạt khung sắt cỡ lớn, lắp dựng tại các vị trí tường thành sạt lở nhằm cố định kết cấu và ngăn nguy cơ đổ sập lan rộng.