Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được xây dựng theo hướng thay đổi căn bản cơ chế hỗ trợ, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ và đơn vị hỗ trợ, đồng thời giảm thủ tục hành chính thông qua nền tảng số.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa (sửa đổi) với nhiều đề xuất đáng chú ý nhằm thúc đẩy khu vực này phát triển nhanh, bền vững.
Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm 98% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Thấy rõ tầm quan trọng này, ngày 12-6-2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV của Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 nhằm hỗ trợ DNNVV phát triển. Sau gần 9 năm thực hiện, Luật Hỗ trợ DNNVV đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật Hỗ trợ DNNVV còn bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, luật còn thiếu các cơ chế tạo thị trường đầu ra cho doanh nghiệp, khó tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng, đất đai, thuế. Do đó, nhiều DNNVV còn gặp khó khăn nên chậm phát triển và chưa thể lớn mạnh.
Nhiều nội dung trong dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) - do Bộ Tài chính đang hoàn thiện - đã thể hiện một bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước: từ kiểm soát sang kiến tạo, từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ dựa trên nhu cầu và hiệu quả thực chất của doanh nghiệp.