Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan đang được Cục Hải quan lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ khi chuyển trọng tâm từ kiểm soát sang hỗ trợ tuân thủ, từ xử lý thủ công sang quản trị số, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030.
Theo ông Phan Mạnh Hà - Giám đốc Đối ngoại Shopee, sàn thương mại điện tử chỉ đóng vai trò trung gian kết nối, không sở hữu hàng hóa và không nắm rõ các thông tin chuyên môn, giấy phép chuyên ngành. Nếu phải đứng ra khai báo hải quan cho hàng hóa thì không phản ánh đúng bản chất giao dịch thương mại quốc tế.
Tại Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 11/6, cộng đồng DN đã gợi mở rất nhiều thay đổi, cũng như kỳ vọng các quy định mới sẽ tháo gỡ những 'điểm nghẽn' còn tồn tại, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng dư địa tăng tốc cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trong giai đoạn tới.
Sau hơn 10 năm thực thi, Luật Hải quan 2014 đã tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình hiện đại hóa ngành hải quan. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, kinh tế số và chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh và phi giấy tờ.
Dự thảo sửa đổi Luật Hải quan đang mở ra những thay đổi lớn trong cách tiếp cận quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, khi cơ quan quản lý đề xuất tăng vai trò của các sàn trong quy trình khai báo. Trong khi mục tiêu là siết chặt kiểm soát rủi ro và thích ứng với xu hướng số hóa, nhiều doanh nghiệp lại bày tỏ lo ngại về nguy cơ 'gánh' trách nhiệm vượt quá vai trò trung gian vốn có…
Ngày 11/6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.
Sau 12 năm thực thi, Luật Hải quan đang được đề xuất sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền. Những thay đổi được hướng tới đơn giản hóa thủ tục đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với sự phát triển của thương mại hiện đại và hội nhập quốc tế.
Việc sửa đổi Luật Hải quan không chỉ nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn mà còn góp phần hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho phát triển kinh tế số, thương mại số và hội nhập quốc tế.
Được xây dựng trên tinh thần thể chế hóa các Nghị quyết quan trọng của Đảng, việc sửa đổi Luật Hải quan được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận với nhiều kỳ vọng về giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cải cách tư duy trong Luật Hải quan sửa đổi cần cụ thể các quy định rõ ràng, tránh xảy ra tình trạng dịch chuyển một cách cơ học gánh nặng hành chính từ cơ quan quản lý Nhà nước sang khu vực tư nhân
Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, với thông điệp xuyên suốt là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
Sáng 11-6, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.