Không còn xuất hiện trong không gian sân đình hay những chiếu Xẩm quen thuộc, nghệ thuật hát Xẩm đang được thế hệ trẻ tiếp cận bằng tư duy mới, kết hợp cùng thời trang, rap và nhạc điện tử để tạo nên diện mạo đương đại cho một loại hình di sản truyền thống.
Vừa qua, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật 'Sắc Xẩm' do sinh viên Khoa Viết văn-Báo chí, Trường đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức đã mang đến không gian trình diễn giàu tính sáng tạo, đưa nghệ thuật hát Xẩm hòa quyện cùng thời trang, ánh sáng và âm nhạc đương đại.
Tối 17/5, sinh viên Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức hoạt động văn hóa - nghệ thuật với chủ đề 'Sắc xẩm'. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ sự kết hợp sáng tạo giữa không gian chiếu xẩm truyền thống, âm nhạc xẩm đương đại cùng sàn diễn thời trang mang màu sắc phá cách. Qua đó, chương trình góp phần mang đến góc nhìn mới mẻ, gần gũi hơn về nghệ thuật dân gian trong đời sống hiện đại.
Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống. Đây được xem là bước đi quan trọng, mở ra kỳ vọng về những định hướng phát triển bền vững cho văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhấn mạnh, Nghị quyết cho thấy nghệ thuật truyền thống đã được đặt đúng vị trí của một nguồn lực văn hóa quốc gia.