Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng áp - xe phổi, kích thích, vật vã, khó thở nhiều, sốc nặng, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao…
Sau 7 ngày nỗ lực điều trị tích cực với đầy đủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và máy móc hiện đại, cùng 4 lần lọc máu... bệnh nhân đã giành lại sự sống.
Nhận cuộc gọi khẩn từ đồng nghiệp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã chuẩn bị sẵn sàng máy ECMO thay thế chức năng tim, phổi tạm thời để cứu sống trẻ.
Sau nhiều ngày cấp cứu, bệnh nhân bị đuối nước mặn nguy kịch được hồi phục chức năng phổi, rút ống nội khí quản và xuất viện trong tình trạng ổn định.
Nhờ phác đồ điều trị phù hợp, bệnh nhân bị đuối nước mặn đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử sau 15 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.