Sau 4 ngày xuất hiện sốt cao, kèm đau mỏi người, người đàn ông được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue và phải nhập viện điều trị tránh biến chứng nguy hiểm.
Số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương, trong đó xuất hiện những trường hợp diễn biến nặng. Các chuyên gia cảnh báo, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, là giai đoạn có thể xuất hiện biến chứng nguy hiểm nếu không được theo dõi sát.
Nhiều người cho rằng khi nhiệt độ cơ thể trở về bình thường là bệnh đã qua. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, giai đoạn người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, đặc biệt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, lại có thể là lúc bệnh chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ thoát huyết tương, sốc và xuất huyết.
Sốt cao giảm dần không đồng nghĩa bệnh đã khỏi. Từ ngày 3-7, sốt xuất huyết có thể bất ngờ chuyển nặng, thậm chí gây sốc.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo, sốt xuất huyết có thể khởi phát giống nhiều bệnh sốt virus thông thường, khiến người bệnh dễ chủ quan. Đáng lo ngại, giai đoạn giảm hoặc hết sốt không đồng nghĩa đã khỏi bệnh, bởi đây có thể là thời điểm nguy cơ xuất huyết, thoát huyết tương, tụt huyết áp và sốc tăng cao.
Tiểu cầu giảm sâu, thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc… có thể xảy ra trong giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận, điều trị nhiều ca sốt xuất huyết với diễn biến khác nhau. Đáng lưu ý, bệnh thường khởi phát với các triệu chứng dễ nhầm với nhiều bệnh sốt cấp tính khác. Đặc biệt, khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt thì nguy cơ chuyển nặng tăng cao, đòi hỏi phải được theo dõi sát sao.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Số ca sốt xuất huyết tại khu vực phía Tây Bắc TP.HCM đang gia tăng trong mùa mưa. Nhiều bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã diễn tiến nặng, xuất hiện biến chứng nguy hiểm.
Đau bụng, bứt rứt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh hoặc nằm một chỗ là dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng ở trẻ, phụ huynh cần đưa đi bệnh viện ngay.
Các bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, trong khi mùa mưa và tựu trường đến gần làm gia tăng nguy cơ bùng phát cùng lúc nhiều dịch bệnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo người dân hãy ghi nhớ 5 điều quan trọng dưới đây để chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại nhà an toàn.
Sốt xuất huyết có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng người mắc bệnh nền như tiểu đường hoặc tim mạch có nguy cơ gặp biến chứng nặng cao hơn.
Những cơn mưa đầu mùa đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, khiến nguy cơ sốt xuất huyết Dengue (SXHD) gia tăng. Tại các khu nhà trọ và khu công nghiệp đông dân cư, việc phòng chống dịch bệnh càng cần được chú trọng để hạn chế nguy cơ lây lan.
Mùa sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm với số ca mắc liên tục gia tăng. Trong khi đó, không ít người vẫn tự mua thuốc, truyền dịch tại nhà hoặc chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã diễn tiến nặng.
Sau ba ngày sốt cao, bé trai 12 tuổi bất ngờ đau bụng, nôn ra dịch nâu, đi ngoài phân đen rồi rơi vào sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp và tổn thương gan nặng.
Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng cao, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, bác sĩ cảnh báo không chủ quan khi trẻ giảm sốt vì dễ chuyển biến nguy kịch.
Bệnh nhi là bé gái V.N.T.V sốt liên tục trong 5 ngày và được điều trị tại cơ sở y tế gần nhà. Đến tối ngày thứ 5, khi gia đình nghĩ rằng tình trạng của bé đã có dấu hiệu cải thiện vì bắt đầu hạ sốt, trẻ bất ngờ mệt lả, tay chân lạnh, tình trạng diễn tiến nhanh.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trên địa bàn vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026.
Sốt xuất huyết có thể xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát từ tháng 7 đến tháng 11, khi thời tiết mưa nhiều, tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi và lây truyền virus Dengue.
Bác sĩ cảnh báo người cao tuổi và người có bệnh nền khi bị sốt xuất huyết là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí tử vong nếu phát hiện muộn.
Ca bệnh 69 tuổi ở Hà Nội cho thấy sốt xuất huyết không cần chảy máu vẫn có thể gây sốc, suy đa cơ quan và phải lọc máu cấp cứu. Người già, người mắc bệnh nền càng cần cảnh giác.
Một phụ nữ 69 tuổi ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết Dengue trên nền đái tháo đường tuýp 2 đã rơi vào tình trạng sốc nặng, suy tuần hoàn, rối loạn đông máu nghiêm trọng và phải lọc máu liên tục để duy trì sự sống.
Mắc sốt xuất huyết Dengue trên bệnh nền đái tháo đường tuýp 2, cụ bà rơi vào sốc sốt xuất huyết, nhiễm toan máu nặng, rối loạn đông máu nặng và phải lọc máu liên tục để duy trì sự sống.
Chiều 8/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa cấp cứu xuyên đêm cho một bệnh nhân nữ 69 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue diễn biến tối cấp trên nền đái tháo đường tuýp 2.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu xuyên đêm một bệnh nhân nữ, 69 tuổi, mắc sốt xuất huyết Dengue diễn biến tối cấp trên nền bệnh đái tháo đường tuýp 2.
Người cao tuổi và người mắc các bệnh lý nền cần nâng cao cảnh giác trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết.
Mắc sốt xuất huyết trên nền đái tháo đường, một phụ nữ 69 tuổi ở Hà Nội rơi vào sốc, suy tuần hoàn, rối loạn đông máu nặng và phải lọc máu liên tục ngay trong đêm. Các bác sĩ cảnh báo người cao tuổi, người có bệnh nền cần đi khám sớm khi sốt, không chờ xuất hiện dấu hiệu xuất huyết mới đến viện.
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Dù chưa bước vào cao điểm mùa mưa, sốt xuất huyết Dengue đã phát đi những tín hiệu đáng lo ngại tại khu vực thành phố Đồng Nai, người dân cần chủ động phòng bệnh từ sớm.
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường gia tăng mạnh vào mùa mưa. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và thay đổi sinh thái, quy luật dịch tễ của bệnh đang có nhiều biến đổi rõ rệt. Bệnh không còn hoàn toàn tuân theo tính mùa vụ như trước đây mà có thể xuất hiện rải rác quanh năm, với các đợt gia tăng khó dự báo.
Chuyên gia virus, ký sinh trùng cho biết, dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue hiện nay đã có nhiều thay đổi, bệnh không còn hoàn toàn tuân theo tính mùa vụ như trước đây.
Sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn có nguy cơ bùng phát khi số ca mắc liên tục gia tăng tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, người lớn hiện chiếm hơn 50% tổng số ca mắc, trong khi nhiều người vẫn chủ quan tự điều trị tại nhà hoặc sử dụng thuốc không đúng khuyến cáo, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.
Sốt xuất huyết Dengue đang có những diễn biến khó lường: chỉ trong những tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, theo đó số ca nặng phải nhập viện cũng tăng. Qua đó, chu kỳ bùng phát dịch có xu hướng ngắn lại và bệnh đang ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, mọi vùng miền...Đây là những thông tin được các chuyên gia chia sẻ nhân Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue (15/06).
Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 5 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đang xuất hiện sớm, lưu hành quanh năm, mở rộng phạm vi và có xu hướng gia tăng ở người trưởng thành.
Sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến khó lường với số ca mắc tăng mạnh, chu kỳ dịch thay đổi và phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng. Các chuyên gia cảnh báo bệnh không còn là vấn đề riêng của trẻ em mà có thể xảy ra với mọi lứa tuổi, trong khi tâm lý chủ quan vẫn khiến nhiều trường hợp nhập viện muộn.
Bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có những diễn biến khó lường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng.
Sốt xuất huyết Dengue được WHO xếp vào nhóm 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu thế giới, với số ca toàn cầu tăng gấp nhiều lần so với thập kỷ. Tại Việt Nam, dịch bệnh đã mở rộng ra khắp cả nước. Nhiều địa phương miền Bắc trước đây chưa từng có ca bệnh, nay đã xuất hiện sốt xuất huyết Dengue, điển hình là đợt bùng phát năm 2022 khiến hàng trăm ca nhập viện ở các tỉnh phía Bắc.
Tại Tọa đàm 'Sốt xuất huyết (SXH) Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam do Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức (Nhân Ngày ASEAN phòng chống SXH Dengue (15/06), các chuyên gia cảnh báo: SXH Dengue đang có những diễn biến khó lường…, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp hữu hiệu phòng chống.
Sốt xuất huyết ghi nhận hơn 50.000 ca trong 5 tháng đầu năm, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, cho thấy dịch bệnh đang diễn biến khác thường.
Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong những tháng đầu năm 2026, số ca mắc sốt xuất huyết gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái với những diễn biến khó lường.
Trước tác động của biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố liên quan đến đô thị hóa, ngày 10-6, nhân Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue (15-6), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các chuyên gia y tế đã tổ chức tọa đàm 'Sốt xuất huyết Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam'.
Dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) đang có những diễn biến khó lường, không còn theo quy luật cũ khiến số ca mắc liên tục tăng cao. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc SXH (cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái), kéo theo số ca nặng gia tăng.
Sốt xuất huyết không chỉ gây sốt. Chuyên gia cảnh báo nhiều ca không qua khỏi xảy ra khi người bệnh chủ quan, nhập viện muộn sau những ngày tưởng đã hồi phục.
Trước tác động của biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố liên quan đến đô thị hóa, các chuyên gia cho biết, sốt xuất huyết Dengue đang có những diễn biến khó lường.
Số ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng sớm hơn quy luật hằng năm. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm và không chủ quan trong theo dõi, điều trị.
Từ đầu năm nay đến ngày 31-5, thành phố ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Từ đầu năm tới nay, TPHCM đã ghi nhận hơn 17.000 ca sốt xuất huyết, tăng 64,6% so với cùng kỳ, trong đó có 4 ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo năm nay nhiều khả năng rơi vào chu kỳ dịch 4 năm như đợt bùng phát lớn năm 2022.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa phối hợp vừa phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức tọa đàm sức khỏe cộng đồng với chủ đề: 'Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình'.
TPHCM đang bước vào mùa mưa trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết Dengue tăng mạnh từ những tháng đầu năm. Các chuyên gia cảnh báo bệnh không còn là nguy cơ riêng của trẻ nhỏ mà đang ảnh hưởng đến nhiều nhóm tuổi, đòi hỏi mỗi gia đình chủ động phòng ngừa bằng nhiều biện pháp đồng bộ.
Ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức tọa đàm sức khỏe cộng đồng với chủ đề 'Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình'.
Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng tại TPHCM, ngành y tế địa phương khuyến cáo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch ngay từ từng hộ gia đình.