Trước đây, có thông tin rằng xuất khẩu dầu của Iran đã có sự phục hồi mạnh mẽ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, khi Mỹ và các đồng minh hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran, sau khi cựu Tổng thống Trump phá hỏng Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gửi một thông điệp đến Tehran qua các trung gian tại Oman, bày tỏ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới giữa hai bên.
Trong một báo cáo của Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) gửi tới AFP gần đây, Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa chính của công ty, nhận định rằng, 'những tín hiệu từ chính quyền Mỹ sắp tới cho thấy cách tiếp cận gây áp lực tối đa đối với Iran'.