Sự chống phá điên cuồng, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch về tình hình đổi mới ở Việt Nam là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm phá hoại, làm mất ổn định, phát triển đất nước. Những luận điểm này tuy không có ý nghĩa gì về tri thức, lý luận, nhưng chúng ta không được coi nhẹ, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phê phán.
Lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng chống phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc nguy hiểm.
Trong rất nhiều các phương thức, thủ đoạn chống phá Cách mạng Việt Nam, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chia rẽ sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân với chính quyền, làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc luôn được các thế lực thù địch sử dụng như một chiêu bài hữu hiệu để đạt được mục đích. Nhưng những âm mưu đen tối này không phải ai cũng nhận ra, đặc biệt khi chúng núp bóng dưới vỏ bọc tôn giáo, hay các chương trình hỗ trợ từ bên ngoài mà đứng sau là sự giật dây của những đối tượng thù địch.